Lạng Sơn: Đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng

ANTĐ - Sáng mùng 10 tháng giêng ( tức ngày 9-2), hàng nghìn  du khách ở khắp mọi nơi náo nức về dự lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng. Để đảm bảo ANTT tại Lễ hội, Công an  huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai các phương án bảo vệ, giúp người dân thập phương yên tâm vui xuân, trảy hội. 

Lễ hội đền Mẫu là một trong những lễ hội xuân quan trọng, khởi đầu cho mùa lễ hội xuân hàng năm tại huyện Cao Lộc. Đền Mẫu Đồng là nơi thờ Phật và Mẫu Thượng ngàn. Đền nằm ở trung tâm thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn). Đây là một trong những nơi thờ tự nổi tiếng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam và là một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh được nhiều người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế biết đến. Đến đây, du khách vừa thưởng ngoạn nhiều cảnh sắc và nét đẹp văn hóa đặc sắc của người dân Xứ Lạng, vừa được đắm mình trong văn hóa tâm linh, thắp hương cầu mong sức khỏe, cầu tài, cầu lộc, cầu Quốc thái dân an. Chính vì tầm quan trọng của nó, Công an huyện Cao Lộc và Công an tỉnh Lạng Sơn đã có sự chuẩn bị, lên phương án kỹ càng nhằm bảo đảm ANTT cho lễ hội.

CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đảm bảo TTATGT tại khu vực lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng

Đại tá Bùi Văn Điển, Trưởng CAH Cao Lộc cho biết: “Năm nay thời tiết rất thuận lợi và cho đến thời điểm này đã có hàng nghìn lượt phương tiện, du khách đến tham dự lễ hội. Đền Mẫu cách cửa khẩu Hữu Nghị 4 km và đã từ lâu cư dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, giao lưu buôn bán nên lượng du khách từ Trung Quốc đến thăm thân, tham dự lễ hội rất đông. Phát huy kết quả và kinh nghiệm từ những mùa Lễ hội khác, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia đảm bảo ANTT với CAH Cao Lộc, tăng cường nhân lực và phương tiện tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm… Do vậy, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng, tình hình ANTT luôn được đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông; không xảy ra tệ nạn cờ bạc trá hình và các hoạt động trộm cắp, cố ý gây thương tích, lợi dụng mê tín dị đoan gây mất TTATXH.

Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và nỗ lực đảm bảo ANTT của hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an Lạng Sơn, Lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách tham dự lễ hội.