ANTĐ - Cử tri kiến nghị đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố, xét xử và xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện, đặc biệt là với 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.
ANTĐ - Người đã từng làm nóng trang nhất hàng loạt các tờ báo ra hàng ngày sau phát biểu thẳng thắn, chỉ mặt tham nhũng, lãng phí trên nghị trường Quốc hội. Người đã từng được báo chí gọi là đại biểu có “500 tin nhắn bất thường” chỉ vì “nhảy” vào chống tham nhũng. Bị nhắn tin “cảnh báo”, thậm chí là đe đọa nhưng vẫn sẵn sàng tuyên chiến với tham nhũng.
ANTĐ - Trong phiên thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-9, khi bị chất vấn về thực hư vấn đề 30% công chức “cắp ô”, không làm được việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình giải thích, đã yêu cầu địa phương báo cáo. Kết quả bước đầu, số cán bộ công chức chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ trên dưới… 1%.
ANTĐ - Chiều qua, 27-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH TP Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hà Nội) trước thềm Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
ANTĐ - Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống lãng phí tại phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được phân tích dưới góc độ “lãng phí nguy hại không kém gì tham nhũng”. Lãng phí diễn ra khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, các nghị quyết, quy định của Chính phủ, những văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện quyết tâm trong công tác phòng, chống lãng phí, nhưng việc thực hiện cũng như kết quả không được như mong muốn.
ANTĐ - Chiều qua, 19-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2013. Theo đó, tình trạng lãng phí vẫn tồn tại trên nhiều lĩnh vực với mức độ khác nhau.
ANTĐ - Ngày 6-9, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) đã họp phiên thứ nhất.
ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Tư pháp năm 2012, qua kiểm tra 1.054.366 văn bản, các Bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 5.240 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp (4.371/5.240 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, chiếm 83%).
ANTĐ - Chiều 11-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).
ANTĐ - Hầm bộ hành được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng giao thông đông đúc, giảm thiểu tai nạn cho người đi bộ. Tuy nhiên hiện nay, không ít hầm đường bộ tại Hà Nội đang rơi vào tình trạng “cửa đóng, then cài” hoặc bị chiếm dụng.
ANTĐ - Hôm qua, 18-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, chế tài đưa ra phải đủ mạnh mới có thể ngăn chặn được nạn lãng phí đang lan rộng trong xã hội.
ANTĐ - Lần đầu tiên Quốc hội thực hiện một cuộc giám sát tối cao về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012, trước sự chứng kiến của cử tri cả nước. Sau hơn 7 năm đi vào đời sống, Luật này đã trở nên lỗi thời, đó là nhận xét trong báo cáo tổng kết của Chính phủ, vì vậy Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo sửa đổi bộ luật này.
ANTĐ - Chỉ có 2.027/2.863 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 đã hoàn thành (dù trong đó rất nhiều dự án chậm tiến độ), còn lại trên 800 dự án vẫn dở dang. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn vốn, đầu tư dàn trải.
ANTĐ - Chiều qua, 6-6, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Sáng cùng ngày, Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.
ANTĐ - Trước việc Chính phủ sẽ xem xét đề xuất cho người dân sử dụng pháo không gây tiếng nổ, anh Nguyễn Trung Dũng (35 tuổi, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) không mặn mà với thông tin này.