Vu Lan và những biến tướng

Vu Lan và những biến tướng

ANTD.VN - Tục đốt vàng mã đã có từ lâu và trở thành tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tín ngưỡng này đã và đang bị lạm dụng, biến tướng. Với quan niệm, trần sao âm vậy, nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vàng mã dâng cúng vào dịp lễ Vu Lan. Tiêu tốn, lãng phí tiền của, gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân của nhiều vụ cháy nổ. Đốt vàng mã - một câu chuyện không mới nhưng hiện vẫn là một bài toán chưa có lời giải.
Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

ANTĐ - Đây là câu hỏi được đại biểu Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất) nêu ra trong phần thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố Hà Nội.
5 tỷ USD không có trong dữ liệu – "con voi chui lọt lỗ kim"

5 tỷ USD không có trong dữ liệu – "con voi chui lọt lỗ kim"

ANTĐ - Tỷ lệ thu hồi khoáng sản chưa cao, bảo vệ môi trường chưa được coi trọng, tình trạng xuất khoáng sản thô kéo dài, đặc biệt tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 5 tỷ USD qua Trung Quốc trong đó chủ yếu là khoáng sản nhưng các số liệu lại không được ghi nhận. 
Tiết kiệm, dù một đồng

Tiết kiệm, dù một đồng

ANTĐ - Từ năm 2016, việc mua sắm tập trung cấp quốc gia sẽ được áp dụng đối với ô tô. Các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tổng hợp nhu cầu mua sắm ô tô của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30-5-2016 để bộ này rà soát nhu cầu mua sắm có đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng quy định hay không. 

Qua rồi thời "thả cửa" sắm xe "công"

Qua rồi thời "thả cửa" sắm xe "công"

ANTĐ - Mua ô tô số lượng lớn sẽ rẻ hơn khi mua đơn lẻ, cùng với đó là cắt giảm được chi phí đấu thầu, chi phí nhân sự, tránh tình trạng vung tay quá trán... Đây là những ưu điểm được đại diện Bộ Tài chính chỉ ra khi phân tích về phương thức mua sắm tập trung đối với tài sản công sẽ được thực hiện trong năm nay.

Tận dụng 3 tầng hầm đã có để tránh lãng phí

Tận dụng 3 tầng hầm đã có để tránh lãng phí

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Lưu Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội khi nói về chủ trương của thành phố đối với dự án bãi đỗ xe ngầm tại 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hà Nội yêu cầu giảm tần suất lễ hội

Hà Nội yêu cầu giảm tần suất lễ hội

ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí, tốn kém và thương mại hóa lễ hội trên địa bàn thành phố.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT: Thất thoát nguồn lực nhà nước là nghiêm trọng, khó đo đếm

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT: Thất thoát nguồn lực nhà nước là nghiêm trọng, khó đo đếm

ANTĐ -Thừa nhận lãng phí, thất thoát trong quản lý các nguồn lực nhà nước, đặc biệt thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước là lớn, nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh cho biết có thể định lượng được song chính xác thì khó có thể. 
Tự do ngôn luận phải theo khuôn khổ của pháp luật

Tự do ngôn luận phải theo khuôn khổ của pháp luật

ANTĐ - Liên quan đến vấn đề Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cho phép các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được thành lập báo chí, trong khi đang cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định: “Chúng ta không nói báo chí tư nhân, nhưng trong thực tế nếu cho phép các Tổng công ty Nhà nước và ngoài Nhà nước thành lập báo chí, đó chính là báo chí ngoài công lập”.
M.U mắc lỡm trong thương vụ Martial

M.U mắc lỡm trong thương vụ Martial

ANTĐ - M.U bị cáo buộc trả nhiều gấp ba lần so với giá trị thực để ký hợp đồng với tài năng trẻ người Pháp, Anthony Martial vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. 
Trung Quốc cấm quảng cáo bánh Trung thu để chống tham nhũng

Trung Quốc cấm quảng cáo bánh Trung thu để chống tham nhũng

ANTĐ - Tuy mới chỉ bắt đầu vào mùa Trung thu 2015, nhưng ngày 6-9, Cơ quan giám sát chống tham nhũng thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã cấm các phương tiện truyền thông nước này quảng cáo nhằm phô trương mặt hàng  bánh Trung thu  - vốn thường dùng làm quà tặng, quà biếu trong dịp lễ truyền thống này của người Trung Quốc.
Tinh thần của Phật giáo là không đốt vàng mã

Tinh thần của Phật giáo là không đốt vàng mã

ANTĐ - Ngày Rằm tháng bảy vừa trôi qua, nhưng chuyện lạm dụng đốt vàng mã, gây lãng phí tiền bạc, nguy hiểm về cháy nổ vẫn không thể không nói. Thậm chí, nhiều người, nhiều gia đình vẫn cho rằng, đốt thật nhiều vàng mã cho thỏa lòng thành, cho thỏa nguyện vọng “đề đạt” với…cõi âm (?!). Phóng viên Báo ANTĐ có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để bạn đọc hiểu rõ hơn. 
Thanh niên toàn cầu hành động vì Trái đất

Thanh niên toàn cầu hành động vì Trái đất

ANTĐ - Trung tâm Đào tạo và truyền thông môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường cho biết, từ ngày 14 đến 17-1-2015, Trung tâm sẽ phối hợp với tổ chức Hemispheres Foundation tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Thanh thiếu niên toàn cầu - GYS 2015.

Chiều quá hóa hư

Chiều quá hóa hư

ANTĐ - Chính quyền một tỉnh phía Bắc vừa đề xuất xây trụ sở hành chính tập trung mới bác ạ.