Lan tỏa phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"

ANTĐ - Sáng 17/7, tại TP Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an gồm 5 Công an thành phố lớn trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2015. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc

Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Bộ Công an phát động, Cụm thi đua số 1 đã cụ thể hóa thành những nội dung, tiêu chí, thang bảng điểm thi đua và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, sát hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, địa phương. Với vai trò là Cụm trưởng - Cụm phó, hai đơn vị CATP Hà Nội và CATP Hồ Chí Minh đã đôn đốc các thành viên trong cụm bám sát những nội dung giao ước thi đua, triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu yêu cầu đề ra.

Theo đó, một trong những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua là 5 đơn vị Công an TP trực thuộc Trung ương đã chủ động làm tốt công tác nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANTT, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa mang tầm cỡ quốc gia diễn ra trên địa bàn như hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh…

Công an 5 thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao; nhờ vậy tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn mỗi đơn vị.

Cùng với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu của mỗi đơn vị, công tác cải cách hành chính của Công an 5 thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực với những bước đột phá sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác cũng như phục vụ nhân dân, điển hình như Công an Hà Nội là đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng hệ thống quản lý dân cư; cấp hộ chiếu online, CMND 12 số...

Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đánh giá cao hoạt động của Cụm thi đua số 1

Phát biểu tại hội nghị, Trung trướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2015 của Công an 5 thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 5 Thành phố, tạo sự lan tỏa trong cán bộ chiến sĩ. Đáng ghi nhận, qua phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã xuất nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, nhiều CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm, nhiều vụ án lớn về kinh tế, hình sự và ma túy đã được điều tra khám phá nhanh, kịp thời góp phần giữ vững an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đánh giá cao sự nghiêm túc thẳng thắng nhìn nhận những tồn tại hạn chế cũng như phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua số 1, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, đó là, Cụm thi đua số 1 cần bám sát thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an phát động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phong trào thi đua ngày càng hoạt động thiết thực, có chiều sâu, Cụm thi đua số 1 tiếp tục phải đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; làm tốt công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trong lực lượng CAND và quần chúng.

Thay mặt Cụm thi đua số 1, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh, CATP Hà Nội với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 cùng với Cụm phó là CATP Hồ Chí Minh và các thành viên trong Cụm thi đua sẽ bổ sung vào chương trình công tác, tổ chức đổi mới các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong Cụm, tạo khí thế thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn mỗi đơn vị.