Lẩn sang Lào trốn truy nã vẫn không thoát

ANTĐ - Sau một thời gian tích cực phối hợp truy bắt, lực lượng chức năng 2 tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Khăm Muộn (Lào) đã bắt và di lý 4 đối tượng trốn truy nã về thụ lý án tại Quảng Bình .
Trước đó, 3 đối tượng Mai Thái Học (SN 1978, ở xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) phạm tội vận chuyển chất ma túy bị bắt ngày 14-4-2011; Nguyễn Văn Trí (SN 1973, ở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) phạm tội hiếp dâm trẻ em và Cao Xuân Trường (SN 1987, ở xã  Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng này trốn khỏi nơi giam giữ từ tháng 5-2011.

Lẩn sang Lào trốn truy nã vẫn không thoát ảnh 1 
4 đối tượng tại cơ quan điều tra


Riêng đối tượng Phạm Minh Sơn (SN 1977, ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là đối tượng gây ra vụ trộm két sắt tiền tỷ tại TP. Đồng Hới. Sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã quốc tế đối với Phạm Minh Sơn. 

Sau một thời gian tích cực phối hợp truy bắt giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình và phòng cảnh sát an ninh tỉnh Khăm Muộn, các đối tượng trên đã bị bắt giữ trên đất bạn Lào.
Ngày 20-1, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình đại diện các cơ quan tư pháp tỉnh Quảng Bình và liên ngành tư pháp tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã tiến hành các thủ tục chuyển giao, tiếp nhận 4 đối tượng trên từ Khăm Muộn về Quảng Bình để tiếp tục thi hành án và điều tra xử lý các hành vi phạm tội của những đối tượng trên.