Chợ Nhổn tràn ra đường 32

Chợ Nhổn tràn ra đường 32

ANTĐ - Hàng quán đua nhau tràn ra đường 32 để buôn bán, nên hàng ngày vào đầu giờ sáng, đường 32 qua khu vực chợ Nhổn luôn trong tình trạng lộn xộn, ùn tắc…
TNGT xảy ra vì người bán bánh mỳ rong

TNGT xảy ra vì người bán bánh mỳ rong

ANTĐ - Trên QL5, đoạn từ cầu Chui đến thị trấn Trâu Quỳ, Hà Nội và ngược lại, lúc nào cũng có hàng chục người tràn ra đường để bán  bánh mỳ, bất chấp sự nguy hiểm về tính mạng và an toàn cho các phương tiện giao thông.
Phân làn giao thông: Phải thay đổi từ ý thức

Phân làn giao thông: Phải thay đổi từ ý thức

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội đang trình thành phố phương án phân làn thêm 8 tuyến phố. Theo nhận định sẽ rất khó thực hiện, song, ý thức tham gia giao thông cần phải thay đổi qua thời gian để tránh tình trạng hỗn loạn như hiện nay.
Biển hướng dẫn phải trực quan hơn

Biển hướng dẫn phải trực quan hơn

ANTĐ - Để việc phân làn đường đạt được kết quả như mong muốn, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, lực lượng chức năng phải thường xuyên tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lực lượng “141”: Hai đêm xử lý 200 trường hợp

Lực lượng “141”: Hai đêm xử lý 200 trường hợp

ANTĐ - Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông, mục tiêu quan trọng hơn của “141” (tạo thành từ 3 lực lượng: CSGT, CSCĐ, CSHS) còn là phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự. Thêm một đêm cuối tuần, PV Báo ANTĐ thức trắng cùng các tổ 141.
Sau 3 ngày thí điểm phân làn: Liệu có giữ được lâu?

Sau 3 ngày thí điểm phân làn: Liệu có giữ được lâu?

ANTĐ - Sau 3 ngày tổ chức phân làn phương tiện trên 2 tuyến phố Bà Triệu và Phố Huế-Hàng Bài, tình trạng phương tiện vi phạm vô tư  làn đường vẫn diễn ra, khiến cho giao thông trên các tuyến phố này rối như canh hẹ.
Cương quyết uốn nắn

Cương quyết uốn nắn

ANTĐ - Người tham gia giao thông đi sai làn đường sẽ bị gửi danh sách về nơi công tác. Những cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan trực thuộc thành phố quản lý, ngoài việc gửi về cơ quan, danh sách người vi phạm sẽ được gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đánh giá thi đua của các đơn vị hàng năm.
4 tuổi lái ô tô trên phố

4 tuổi lái ô tô trên phố

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc nói rằng họ bất lực trước hành vi của cha mẹ một bé gái 4 tuổi ở Tế Nam, Sơn Đông khi quay lại cảnh con gái mình lái xe ô tô trên con đường đông đúc.
Đi sai làn đường, gửi danh sách về nơi công tác

Đi sai làn đường, gửi danh sách về nơi công tác

(ANTĐ) - Hôm qua 6-9, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan yêu cầu ra quân tổ chức phân làn phương tiện trên 5 tuyến phố gồm: Kim Mã, Trần Khát Chân-Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Bà Triệu và Phố Huế-Hàng Bài từ ngày 20-9.
Đi sai làn, đâm thẳng xe vào CSGT

Đi sai làn, đâm thẳng xe vào CSGT

ANTĐ - Khoảng 9h30 sáng qua 17-8, tổ công tác của Đội CSGT số 5 trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì đã phát hiện một nam thanh niêu điều khiển xe máy vi phạm làn đường.
Civic ngửa bụng trên đường Thanh Niên

Civic ngửa bụng trên đường Thanh Niên

ANTĐ - Sau khi ủi đổ một cây ngọc lan có đường kính hơn 20cm bật gốc, chiếc xe như bay bổng lên không trung lộn một vòng ngửa bốn bánh lên trời sau khi ủi thêm một cây ngọc lan.
Chậm khắc phục, dân khổ, CSGT cũng khổ

Chậm khắc phục, dân khổ, CSGT cũng khổ

(ANTĐ) - Chưa bao giờ, tình trạng loạn nhịp của hàng loạt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố lại diễn ra tràn lan như trong thời gian qua. Rõ ràng, trách nhiệm không chỉ thuộc riêng về phía CSGT.
Cảnh sát cơ động xử phạt đúng hay không?

Cảnh sát cơ động xử phạt đúng hay không?

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang đi xe máy trên đoạn đường Phạm Văn Đồng có hai chiến sỹ CSCĐ yêu cầu tôi dừng xe. Khi tôi dừng xe thì một chiến sỹ yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra và nói tôi đi sai làn đường và điều khiển xe gắn máy bằng một tay; nên mức xử phạt 2 vi phạm này 750.000 đồng. Tôi xin hỏi: Điều luật nào quy định xử phạt 2 hành vi trên và mức xử phạt như thế nào? Chiến sỹ CSCĐ xử phạt tôi như thế có đúng không? Đoàn Linh (Thanh Xuân, Hà Nội)