Lần đầu dự Olympic Vật lý - thiên văn quốc tế, Việt Nam giành huy chương Bạc

ANTD.VN - Ngày 19-12, thông tin từ đội tuyển Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn cho biết, dù lần đầu tiên tham dự nhưng đoàn đã đoạt Huy chương Bạc.

Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA) là một kỳ thi thiên văn học thường niên dành cho học sinh trung học. Cuộc thi gồm 4 phần chính: phần lý thuyết, phần quan sát, phần xử lí số liệu và phần thi nhóm được trình bày trên giấy. Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại Bhubaneswar, Ấn Độ từ ngày 9-19/12/2016 với tổng cộng 42 đội từ các nước khác nhau đến tranh tài.

Học sinh trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam được vinh dự tham gia IOAA với cả 5 thành viên đều đến từ lớp 11 Lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Các thành viên đội tuyển chia sẻ: "Thiên văn học và vật lý thiên văn mang chúng ta tới với những bí mật của vũ trụ bao la, những điều thú vị mà tất cả chúng mình mong muốn được hiểu sâu hơn, nhiều hơn về nó. Môn học này giúp ta hiểu biết thêm về những thiên thể trong không gian hay các hiện tượng kỳ thú như mưa sao băng, nhật thực, nguyệt thực... Bộ môn này cho ta thấy được những vẻ đẹp rộng mở của vũ trụ".

Để chuẩn bị cho cuộc thi này, đội tuyển đã nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề cơ bản của thiên văn học và vật lý thiên văn. Không chỉ có vậy, các kĩ năng vô cùng quan trọng như quan sát, xử lí số liệu hay tính toán cũng đều được trau dồi và củng cố cùng những chuyên gia trong lĩnh vực này. 

Tuy vậy, trong phần thi thực hành, lần đầu tiên các thành viên đội tuyển Việt Nam được vào nhà chiếu hình sao nhưng đều cố gắng hoàn thành bài thực hành trọn vẹn. Được biết, trước khi lên đường cả đội chỉ có thời gian ôn luyện là 3 tháng, 2 lần được thực hành quan sát bầu trời…

Lần đầu tham dự, đội tuyển Việt Nam đã đoạt Huy chương Bạc IOAA 2016

Đoàn đã đạt thành tích tốt với sự nhiệt tình hỗ trợ của các thầy cô trong việc ôn luyện và cả trong thời gian diễn ra cuộc thi. Các thầy cô luôn sát, tranh biện cho bài thi của các em. Với nỗ lực cao, Huy chương Bạc trong cuộc thi đã thuộc về học sinh Trần Đức Huy. Bốn thành viên các em còn lại gồm Đỗ Lê Duy; Lê Hồng Long; Trần Quang Thành; Nguyễn Tiến Nhân đều đoạt giải khuyến khích.