Hỗn độn chợ tạm Cổ Điển

Hỗn độn chợ tạm Cổ Điển

ANTĐ - Thời gian gần đây, chợ tạm Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội bị các hộ kinh doanh họp chợ, chiếm dụng lòng đường khiến đoạn đường gần 2 cây số, nối từ đường dẫn tầng 1 cầu Thăng Long tới trạm thu phí Vĩnh Thanh thu hẹp chỉ còn hơn nửa…

Đang ngủ bị quăng "bom" sơn vào nhà

Đang ngủ bị quăng "bom" sơn vào nhà

ANTĐ - Thức giấc bởi tiếng động lạ, bà Hồng hoảng hốt phát hiện phía trước nhà bị tạt đầy sơn màu xanh, phía bên ngoài còn 2 “quả bom” sơn kẻ gian để lại.
Lấn chiếm đất rừng nuôi tôm, 8 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

Lấn chiếm đất rừng nuôi tôm, 8 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

ANTĐ - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Sanh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An với hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy chuyển ông Sanh đảm nhiệm công tác khác.
Hàng chục tỷ đồng “chảy” đi đâu?

Hàng chục tỷ đồng “chảy” đi đâu?

ANTĐ - Thanh tra Bộ GTVT vừa công bố kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình cấp phép, sử dụng lòng đường, vỉa hè của Sở GTVT, đơn vị quản lý, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, nhiều sai phạm, tồn tại gây thất thoát hàng chục tỷ đồng mỗi năm đã được chỉ ra. 

Mất đường vì phơi phế liệu

Mất đường vì phơi phế liệu

ANTĐ - Thời gian gần đây, đoạn đường giao cắt với Quốc lộ 3 qua xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn đã bị một số hộ dân lấn chiếm biến thành sân phơi phế liệu, vải vụn ra giữa đường gây nguy hiểm và cản trở tới người và các phương tiện tham gia giao thông. 
Lại bàn chuyện ... vỉa hè

Lại bàn chuyện ... vỉa hè

ANTĐ - Câu chuyện cái vỉa hè đã được bàn đến rất nhiều lần, và cũng đã nhiều lần chính quyền đặt ra các quy định cấm kinh doanh trên vỉa hè. rất nhiều lực lượng phải đứng ra để giữ gìn cái vỉa nhe nhỏ nhoi kia. 
Nhếch nhác hồ Láng Thượng

Nhếch nhác hồ Láng Thượng

ANTĐ - Thời gian gần đây, các hộ dân sinh sống tại ngõ 80, phố Chùa Láng, quận Đống Đa bức xúc trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh quanh khu vực hồ Láng Thượng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân…

Gia đình Chủ tịch phường bị tố cáo bịt lối đi chung

Gia đình Chủ tịch phường bị tố cáo bịt lối đi chung

ANTĐ - Gia đình bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch UBND phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm bị hàng xóm tố cáo lấn chiếm lối đi chung giữa 2 nhà. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã xác minh và nhận thấy tố cáo này là có cơ sở.

Nỗ lực giải quyết vi phạm trật tự đô thị

Nỗ lực giải quyết vi phạm trật tự đô thị

ANTĐ - “Kiểm tra, xử lý các vi phạm phục vụ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành”- Mục đích và yêu cầu của kế hoạch tập trung giải quyết làm chuyển hóa các vi phạm về TTGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn đã và đang được CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thường xuyên, liên tục…
Ồ ạt lấn chiếm hàng lang cầu đường sắt

Ồ ạt lấn chiếm hàng lang cầu đường sắt

ANTĐ - Tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển, đoạn qua thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, chiều dài chỉ gần 1km. Nhưng đây lại là điểm nóng về việc người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu đường sắt ngang nhiên nhất, dày đặc nhất trên toàn tuyến.
Xử lý vi phạm đường sắt ở Từ Liêm.

Xử lý vi phạm đường sắt ở Từ Liêm.

ANTĐ - Trước thực trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ đường sắt tại khu vực xã Xuân Đỉnh, công ty quản lý đường sắt Hà Thái đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Từ Liêm và xã Xuân Đỉnh tiến hành cưỡng chế giải tỏa những công trình xây dựng và lều lán lấn chiếm.
Đòi đất thiếu căn cứ, vi phạm pháp luật

Đòi đất thiếu căn cứ, vi phạm pháp luật

ANTĐ - Vi phạm pháp luật từ việc đòi đất thiếu căn cứ; song điều đáng suy nghĩ, đáng trách hơn cả từ hành động của một số người dân thôn Tư Sản trong thời gian qua, là họ đã và đang vô tình đào sâu hố ngăn cách, chia rẽ tình làng nghĩa xóm với người dân thôn Lưu Thượng.

 Xe không mọc được cánh

Xe không mọc được cánh

ANTĐ - Anh Chu Đình Thịnh, công tác tại công ty ADD ON DEVELOPMENT đến cơ quan với vẻ mặt hằm hằm, mồ hôi nhễ nhại giữa trời giá rét.
“Bóp” nơi này phình chỗ kia

“Bóp” nơi này phình chỗ kia

ANTĐ - Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, từ 15-2, các điểm trông giữ xe trên 262 tuyến phố bắt đầu bị xóa bỏ nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay. Việc thực thi sẽ khó khăn, khi mà nhu cầu đỗ ô tô, xe máy của người dân là rất lớn nhưng hạ tầng lại chưa đáp ứng được.
Cấm xe tải hoạt động  trong Vành đai 2

Cấm xe tải hoạt động trong Vành đai 2

ANTĐ -a(ANTĐ) - Cùng với việc thay đổi giờ học, giờ làm để giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn  Thế Thảo cũng đồng thời giao cho Sở GTVT thực hiện cấm xe tải trên 1 tấn, xe khách trên 45 chỗ ngồi hoạt động trong thời gian nhất định ở một số tuyến đường.
 “Tín hiệu” đáng mừng

“Tín hiệu” đáng mừng

ANTĐ - Cuối tuần vừa qua, Sở GTVT và CATP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép trông giữ xe ở 262 tuyến phố. Người dân đồng tình với quyết định trên và cho rằng đáng ra, cơ quan chức năng phải thực hiện việc này sớm hơn.
Ấm ức vì … mũ bảo hiểm

Ấm ức vì … mũ bảo hiểm

ANTĐ - Anh Trịnh Vũ Hiếu (34 tuổi, Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) cùng mấy người bạn đang lên kế hoạch đi Mộc Châu chụp ảnh đầu xuân.