Giải quyết triệt để vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường

Giải quyết triệt để vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường

ANTĐ - Nhằm giải quyết triệt để tình trạng vi phạm về TTATGT - TTĐT ở khu vực bến xe Giáp Bát, thời gian qua các đơn vị chức năng CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm, do đó, bước đầu có những chuyển biến tích cực.
Kiên quyết xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Kiên quyết xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 7-5 đăng bài “Chợ cóc “quây” trường mầm non, “nuốt chửng” sân chơi” phản ánh tình trạng hầu hết diện tích sân chơi chung, vỉa hè quanh các khu nhà A2, A4, A5 phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đã biến thành nơi họp chợ. 
Sân chơi thành nơi họp chợ

Sân chơi thành nơi họp chợ

ANTĐ - Nhiều năm nay, sân chơi chung giữa hai dãy nhà tập thể E3 và E10 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã biến thành chợ tạm. Mặc dù, người dân nơi đây đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương giải tỏa chợ tạm này, nhưng đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công

Giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công

ANTĐ - Ngày 8-5, các lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ lều tạm lấn chiếm đất công khu vực phía trước Nhà máy Z157, mặt đường 32. 
Kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất công

Kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất công

ANTĐ - UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra các vi phạm pháp luật đất đai tại huyện Sóc Sơn. Theo đó, TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 2 doanh nghiệp (Công ty CP Thủy lợi 2, Công ty TNHH Thép An Khánh) tại xã Tân Minh, kết luận, báo cáo UBND TP xử lý theo quy định. 
Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình: Không thể nhân nhượng

Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình: Không thể nhân nhượng

ANTĐ - Bên cạnh những tuyến phố bị chiếm dụng vỉa hè vô tội vạ thì vẫn còn một số con đường phong quang, khách bộ hành có thể đi trên phần đường dành riêng cho mình, không lo bị các phương tiện khác chèn ép, va quệt. Đó là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền các phường sở tại, các ban ngành liên quan và sự tự giác của nhiều hộ dân.

Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình

Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình

ANTĐ - Lâu nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường tại các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô làm nơi buôn bán kinh doanh diễn ra khá phức tạp. Mặc dù thời gian qua, cơ quan chức năng đã đưa ra một số giải pháp nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị, song chỉ trong một thời gian ngắn, hành vi lấn chiếm của các hộ kinh doanh lại tái phát, giống như một căn bệnh dai dẳng chưa có thuốc đặc trị.

Đường đã thông, hè đã thoáng

Đường đã thông, hè đã thoáng

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô có nêu một số cơ sở kinh doanh rửa xe ô tô lấn ra vỉa hè, lòng đường khu vực gần cây xăng Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trước khi 2 quận mới chính thức hoạt động: Nhiều vụ xây nhà trái phép

Trước khi 2 quận mới chính thức hoạt động: Nhiều vụ xây nhà trái phép

ANTĐ - Trước ngày Từ Liêm chính thức lên quận và các xã trở thành phường (1-4-2014), nhiều hộ dân đã tranh thủ “vượt rào” xây dựng nhà trái phép, sai phép, thậm chí trắng trợn lấn chiếm đất công. UBND huyện Từ Liêm đã phải xử lý nghiêm, thậm chí cưỡng chế nhiều trường hợp vi phạm.
Đấu tranh với các nhóm đối tượng hủy hoại rừng

Đấu tranh với các nhóm đối tượng hủy hoại rừng

ANTĐ - Sau một thời gian xác lập chuyên án TL1113 để đấu tranh với tội phạm hủy hoại, mua bán, lấn chiếm, sang nhượng đất rừng trái phép, tính đến ngày 21/1/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bước đầu đã làm rõ được 4 nhóm đối tượng tổ chức người chặt phá rừng rồi sang nhượng, mua bán trái phép, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can về hành vi hủy hoại rừng.
Phát sinh 76 “ca” lấn chiếm đất công

Phát sinh 76 “ca” lấn chiếm đất công

ANTĐ - Từ 1-4-2014, bộ máy hành chính 2 quận mới Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm với UBND 23 phường mới thành lập sẽ đi vào hoạt động. Từ nay tới thời điểm đó, lực lượng chức năng của thành phố cũng như UBND huyện Từ Liêm và các xã sẽ phải căng mình ra quản lý để không xảy ra tình trạng loạn vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công.

Hữu xạ tự nhiên hương

Hữu xạ tự nhiên hương

ANTĐ -  Hôm nay là buổi học cuối cùng để nghỉ Tết. Bà đi đón cháu thấy xung quanh bỗng ồn ào, nhốn nháo. Mấy bà, mấy chị bán hàng lấn chiếm mặt đường, hè phố cuống quýt, hốt hoảng, bê dọn… Các anh công an đi xe ba bánh, đỗ xịch bên lề đường. 
Cán bộ phường “làm luật” lĩnh 16 năm tù

Cán bộ phường “làm luật” lĩnh 16 năm tù

ANTĐ - Đúng lúc Vũ Song Hải nhét tập tiền vào túi quần chuẩn bị lại bàn nhậu cùng bạn bè thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang. Với hành vi nhận hối lộ, cựu cán bộ phường Hạ Đình đã tự biến mình thành “con sâu, con mọt”.