Lampard giúp Chelsea giành vé Champions League

ANTĐ - Với một cú đúp vào lưới Aston Villa, tiền vệ Frank Lampard đã giúp Chelsea giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Benteke lập một siêu phẩm vào lưới Chelsea

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả HLV Rafa Benitez và Paul Lambert đều tung ra sân đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea là đội nắm quyền kiểm soát bóng và khiến cho đội chủ nhà gặp khó khăn trong các pha lên bóng triển khai tấn công.

Sau những phút đầu bị dồn ép, Aston Villa đã giành lại thế trận và bắt đầu triển khai những đợt phản công nguy hiểm về phía đội khách. Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 15 khi Benteke đi bóng vượt qua sự truy cản của Cahill rồi tung cú sút vào góc hẹp khiến Petr Cech đành bó tay mở tỷ số cho Aston Villa.

Sau bàn thua, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công. Phút 23, Demba Ba có cơ hội đối mặt với thủ thành Guzan song không thể tung ra cú dứt điểm như ý. Sau đó, đến lượt Lampard tung cú sút phạt tinh tế, tiếc cho anh là bóng lại đập vào cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Trong khi chưa tìm được bàn thắng gỡ hòa thì đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Chelsea lại gặp bất lợi lớn khi Ramires bị truất quyền thi đấu do có pha bóng nguy hiểm với Agbonlahor. Nhưng ở những phút đầu hiệp 2, quân số hai đội lại cân bằng khi Benteke phải rời sân sau pha phạm lỗi với Terry ở phút 58.

Frank Lampard xuất sắc lập cú đúp

Chỉ 2 phút sau, Chelsea đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Frank Lampard. Tiền vệ của The Blues đã có pha dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc xa làm tung nóc lưới Aston Villa. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội.

Phút 72, trung vệ Cahill đã đưa được bóng lăn qua vạch vôi của đội chủ nhà nhưng không được trọng tài công nhận. Sau đó ít phút, đội trưởng Terry bị chấn thương nặng và buộc phải rời sân, vào thay anh là Ivanovic.

Thời gian dần trôi về những phút cuối, cả Chelsea và Aston Villa đều có những cơ hội cho riêng mình nhưng chỉ một mình The Blues hưởng niềm vui. Phút 89, sau một loạt các pha bóng phối hợp nhỏ đẹp mắt, Hazard có đường căng ngang thuận lợi để Lampard dễ dàng đưa Chelsea dẫn trước 2-1.

Mặc dù được bù giờ tới 7 phút nhưng Aston Villa không thể khoan thủng hàng phòng ngự của Chelsea và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Giành được 3 điểm ở trận đấu này, thầy trò HLV Rafa Benitez đã chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Còn về phía Frankie Lampard, cú đúp lập được trong trận đấu đã giúp cựu cầu thủ của West Ham trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Chelsea với 203 bàn thắng, vượt qua cả huyền thoại Bobby Tambling.