“Làm xanh... nhạc đỏ”

ANTĐ - Giọng ca “vàng” của dòng nhạc thính phòng - ca sĩ Lan Anh vừa khiến công chúng yêu nhạc Việt bất ngờ khi “kết duyên” cùng nhạc sĩ trẻ Dương Cầm trong một dự án âm nhạc mà cả hai người nói vui là “làm xanh nhạc đỏ”.

Lan Anh đẹp dịu dàng trong “Tình ca xanh”

Ý tưởng làm mới các ca khúc nhạc đỏ bằng cách phối khí mang hơi hướng nhạc nhẹ được Lan Anh và Dương Cầm hiện thực hóa bằng album chung có tựa đề “Tình ca xanh”. Không cầu kỳ về hình thức, cả 9 sáng tác trong album với cách phối khí mới của Dương Cầm khiến người nghe ngỡ ngàng trước cách hát nhẹ bẫng mà sâu lắng nồng nàn của “chim sơn ca” Lan Anh. Nói như lời thổ lộ của người trong cuộc thì “cầm đĩa nhạc trên tay, mọi người có thể thường thức âm nhạc ngay mà không cần mất thời gian...ngó nghiêng những gì khác ngoài âm nhạc”. Album gồm 9 khúc tình ca nổi tiếng như: Cô gái vót chông, Anh ở đầu sông em cuối sông, Rừng xanh vang tiếng Ta lư...

Trong đó, điểm nhấn ấn tượng nhất phải kể đến màn kết đôi ngẫu hứng giữa Lan Anh và Tấn Minh trong bài hát “Chiều biên giới” với tiếng đệm mộc của đàn guitar gỗ. Ngay trong ngày ra mắt album, Lan Anh nói vui lần này không phải “xin cứu trợ” từ người thân, bạn bè hay thậm chí chấp nhận bán cổ phiếu lỗ để được hát như khi làm album “Hãy yêu nhau đi”, song cô cũng phải dốc sạch hầu bao ra và may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhà hát nghệ thuật Bảo Sơn của nhạc sĩ An Thuyên.