Làm việc ca đêm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

ANTĐ - Nam giới làm việc ca đêm dễ bị ung thư tuyến tiền liệt gấp gần 3 lần so với những người làm việc ca ngày.

Các nhà khoa học ở Đại học Quebec vừa tiến hành một nghiên cứu cho thấy nam giới làm việc ca đêm dễ bị ung thư tuyến tiền liệt. Những người này cũng có tỷ lệ cao hơn bị u ruột, bàng quang và phổi cũng như có nguy cơ cao hơn mắc một số loại ung thư khác.

Nghiên cứu bao gồm 3137 nam giới có chẩn đoán ung thư và được so sánh với 500 nam giới khác không bị bệnh.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng làm việc ca đêm làm tăng gấp gần 3 lần nguy cơ ung thư tuyến tiến liệt và tăng gấp 2 lần nguy cơ ung thư ruột ở nam giới.

Những công nhân làm việc ca đêm cũng tăng 76% nguy cơ bị ung thư phổi và 70% nguy cơ bị u bàng quang so với những người làm việc ca ngày.

Nguy cơ cao nhất bị ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang và ruột là ở những người làm việc ca đêm ít nhất 10 năm.

Làm việc ca đêm được cho là gây hại cho cơ thể do ức chế melatonin, một hormon được sản sinh bởi tuyến tùng ở não giúp điều tiết khi nào chúng ta ngủ và khi nào chúng ta thức giấc.

Mỗi năm, ở Anh có gần 40.000 ca được chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt và 10.000 nam giới bị tử vong vì căn bệnh này (nghĩa là cứ 1 giờ trôi qua lại có 1 người đàn ông Anh bị tử vong vì căn bệnh này). Trong khi đó, mỗi năm cũng có khoảng 41.000 người Anh có chẩn đoán ung thư ruột, trong đó 1 nửa số ca là nam giới.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí American Journal of Epidemiology.