Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

ANTĐ - Chiều 23/11, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Hiroshi Fukuda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ông Mori Mutsuya, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản JICA tại Việt Nam. 

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản trong việc thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước, nhất là nguồn vốn ODA ngày càng tăng của Nhật Bản dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường…

Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản cũng ngày càng phát triển trên các lĩnh vực phòng, chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông và những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường...

Toàn cảnh buổi tiếp

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, nhất là trên các lĩnh vực về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực và hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của Việt Nam; đầu tư các trang thiết bị phục vụ huấn luyện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Đồng chí Bộ trưởng chúc Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc; chúc quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và các cơ quan hữu quan của Nhật Bản ngày càng được củng cố, phát triển.

Cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp với những tình cảm hết sức tốt đẹp, Ngài Hiroshi Fukuda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cũng bày tỏ sự tin tưởng, với sự hợp tác tích cực của cả hai bên trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản với Bộ Công an Việt Nam sẽ không ngừng phát triển về mọi mặt, thu được nhiều kết quả thiết thực; góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.