Làm rõ vụ ép nhận nợ 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 15-2, CQĐT CAH Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Phạm Kiên Cường (SN 1973), trú tại phường Quang Trung, TP Hà Giang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 24-1, anh  Hoàng Văn Dèn (SN 1983); Hoàng Sần Cồ (SN 1989); Hoàng Sấn Quý (SN 1992), cùng trú tại thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) đến trang trại lợn của Phạm Kiên Cường mua 40 con lợn, tổng trọng lượng hơn 5,4 tấn, với số tiền hơn 190 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, anh Dèn đưa trước cho Cường 200 triệu đồng, thỏa thuận sau khi cân lợn mới tính thừa thiếu.

Tuy nhiên sau đó, đối tượng Cường tuyên bố do anh trai anh Dèn nợ tiền, nên Cường lấy lại số lợn trên và chỉ đạo đàn em xua lợn khỏi xe ô tô của nhóm anh Dèn. Chưa hết, anh Quý còn tố cáo bị đám đàn em của Cường đánh rồi bắt ký và lăn tay vào một quyển sổ mà nội dung anh không được biết. Sau khi sự việc xảy ra, đồng bọn của Phạm Kiên Cường đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu được tờ giấy in đen trắng mà Phạm Kiên Cường ép anh Quý ký, lăn tay có nội dung anh Quý nợ Cường hơn 3 tỷ đồng. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.