Làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật

ANTĐ - Ngày 24-10, Phòng CSHS-CATP Hà Nội điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, bắt 2 đối tượng gồm: Trương Nguyễn Long Phi (SN 1984, trú tại Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1989, trú ở Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam).

Các đối tượng khai nhận: Bằng thủ đoạn cho đánh cờ bạc chịu tiền (lô, đề) với số tiền lớn. Sau đó, ghi nợ nhiều hơn số tiền nợ đánh. Do không trả được, các đối tượng đã bắt giữ và buộc phải điện thoại cho người thân đến trả tiền mới tha. Chúng cho Lưu Đăng Ninh (SN 1992, quê ở Ngọc Bộ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên) ghi chịu (lô đề).

Thực tế Ninh ghi số tiền nợ là 39 triệu đồng, bọn chúng ghi số tiền nợ thành 80 triệu đồng. Do Ninh không có tiền trả, nên chúng đã bắt giữ Ninh tại phòng 201, quán karaoke Lasvegas, ở số 239 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, từ ngày 23-10-2011, buộc Ninh phải điện về gia đình mang 80 triệu đồng đến trả. Phòng CSHS-CATP đã bắt các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.