Làm rõ vụ án mạng đêm mùng 1 Tết

ANTĐ - Từ xích mích nhỏ giữa 2 nhóm thanh niên trong xã trong đêm tất niên cuối năm, nên ngay khi ngặp mặt nhau trong ngày mồng 1 tết đã xảy ra xô xát và hậu quả của vụ việc khiến 1 nam thanh niên tử vong, 2 nạn nhân bị trọng thương nặng. 
Khoảng 19h ngày 31-1 (ngày mồng 1 Tết Nguyên đán), tại ngã 3 thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình do mẫu thuẫn cá nhân giữa 2 nhóm thanh niên nên anh Lê Đình Hà (SN1993), Đinh Xuân Đức (SN1993) và Cao Xuân Hoàng (SN1996), đều trú ở thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa bị một nhóm thanh niên dùng dao chém. Vụ xô xát xảy ra khiến anh Lê Đình Hà tử vong tại chỗ, Đinh Xuân Đức và Cao Xuân Hoàng bị thương và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới. 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an huyện Minh Hóa đã kịp thời có mặt để tiến hành điều tra, làm rõ; cùng với sự phối hợp tích cực của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình nhanh chóng làm rõ và sau 6 giờ truy xét đã làm rõ nhóm đối tượng Đinh Minh Hùng (SN1991), Đinh Minh Chướng (SN1991), Đinh Viết Văn (SN1990), Đinh Minh Thanh (SN1996), Đinh Minh Tiệp (SN1991), đều trú ở thôn Tiến Hóa 1 và Cao Sói (SN1990), trú ở thôn Trấu, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình chính là thủ phạm gây ra vụ việc trên. 

Vụ việc, đối tượng đã được Công an huyện Minh Hóa bàn giao cho Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý theo thẩm quyền. Hiện 2 đối tượng đang được tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình là Đinh Viết Văn để làm rõ về hành vi giết người, đối tượng Đinh Minh Hùng về hành vi cố ý gây thương tích; các đối tượng còn lại trong vụ án là Chướng, Thanh, Tiệp và Cao Sói đang được cơ quan điều tra tiếp tục rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng; cơ quan điều tra đã thu giữ được 1 dao bầu (hung khí được xác định mà đối tượng Văn dùng để gây án), 1 kiếm (hung khí mà đối tượng Hùng dùng chém trọng thương anh Cao Xuân Hoàng) và 1 rựa, gậy.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì hiện nạn nhân Đinh Xuân Đức đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do bị đâm thủng phổi và lách nên hiện tiếp tục điều trị tích cực; còn anh Cao Xuân Hoàng bị nhát chém vào mang tai nên không nguy hiểm về tính mạng.