Làm rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả

ANTĐ - Kiềm chế trọng án; phòng chống tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, xe vận chuyển tiền; tập trung đấu tranh với hàng giả, buôn lậu; vi phạm ATVSTP - đó là những đầu việc chính mà Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã… triển khai ráo riết trong thời gian tới.

Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện vụ vận chuyển mỡ động vật mốc

- đen nghi dùng làm nhân bánh Trung thu

Chỉ rõ các tồn tại để sớm khắc phục 

Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ANTT tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 mở rộng, được Công an Hà Nội tổ chức chiều qua (31-10), tại 15 điểm cầu. Thành phần dự họp ngoài các đồng chí trong Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã như mọi khi, còn có sự góp mặt của trưởng công an các phường, đồn, trạm, thị trấn, trưởng các đội nghiệp vụ. “Việc triển khai giao ban trực tuyến mở rộng sẽ giúp CBCS nắm được tư tưởng chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, hoàn thành tốt hơn công việc được giao” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ. 

Tại cuộc họp, nhiều “việc” được đồng chí Giám đốc giao cho chỉ huy các đơn vị giải quyết trong cuộc họp tháng trước được kiểm tra kết quả. Từ việc kiểm điểm, xử lý CBCS sai phạm tại một đơn vị công an quận đến tình trạng tồn đọng nhiều hồ sơ ở công an một huyện ngoại thành... “Mọi việc đã giao đều có thời hạn hoàn thành, đơn vị, cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu, sẽ kiên quyết loại khỏi danh sách đề xuất khen thưởng cuối năm” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ. 

Thực trạng tiếp viên nữ đứng vẫy khách ở phố Phan Đăng Lưu (huyện Gia Lâm), được công an sở tại giải quyết thế nào? Taxi dừng đỗ dưới lòng đường, đón trả khách trước cổng các bệnh viện còn diễn ra ngang nhiên không? Kết quả xử lý các trường hợp giả danh thương binh, điều khiển xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, vi phạm TTATGT tại đường cao tốc trên cao đang làm đến đâu..., là những vấn đề được người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu chỉ huy các đơn vị báo cáo. Lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCS trong việc giải quyết những vi phạm này, Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng dành nhiều thời gian gợi ý, tháo gỡ những vướng mắc cho từng “mảng” công việc, từng địa bàn. 

Liên quan đến công tác xử lý các vi phạm về TTĐT, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị: Phòng CSTT cần phối hợp với công an cơ sở tăng cường xử lý vi phạm bán hàng quán trên vỉa hè, dưới lòng đường, tập trung vào các tuyến phố chính. “Tình cờ đi qua vòng xuyến giao thông Cầu Giấy - địa bàn giáp ranh với 3 quận nội thành, tôi thấy hàng quán bán tràn ra vỉa hè, người dân dừng đỗ dưới lòng đường mua bán gây ách tắc giao thông. Hỏi chỉ huy 3 đơn vị, anh em đều không rõ khu vực này ai quản lý”. Công tác xử lý TTĐT rõ ràng có “khoảng trống”, nhất là khu vực giáp ranh - đồng chí Giám đốc đề nghị công an các phường cần khắc phục ngay tồn tại này.

Để việc giải quyết vi phạm TTĐT đạt kết quả, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho rằng, công an cơ sở phải tham mưu được với chính quyền địa phương vào cuộc để tuyên truyền, vận động, ký cam kết đến các hộ kinh doanh không vi phạm. “Chỉ khi đã tuyên truyền, nhắc nhở mà vi phạm vẫn tái diễn, lực lượng công an mới phối hợp với các ban, ngành địa phương tham gia xử lý” - đồng chí Giám đốc lưu ý. Ở một số địa bàn, còn tình trạng quán internet, karaoke vờ đóng cửa, nghỉ kinh doanh sau 24h, nhưng thực chất bên trong vẫn hoạt động. “Tôi cùng các phòng nghiệp vụ sẽ kiểm tra thực tế, đơn vị nào để xảy ra vi phạm, Trưởng công an các phường; chỉ huy quận, huyện đó sẽ chịu trách nhiệm” đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Giảm trọng án, xử lý nghiêm vi phạm ATVSTP  

  

Hàng loạt những việc cần lưu ý liên quan đến công tác XDLL được Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt đến CBCS. Đó là công tác phòng ngừa sai phạm trong CBCS; chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông… Về việc này, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh: “CBCS Công an Thủ đô khi tham gia giao thông luôn phải gương mẫu, chấp hành đúng quy định pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nặng hơn nhân dân”.

Bày tỏ quyết tâm cao trong việc đổi mới, chấn chỉnh, nâng cao lễ tiết, tác phong của CBCS, Đại tá Nguyễn Đức Chung yêu cầu: Các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội, công an quận, huyện, thị xã… xúc tiến nhanh việc sửa chữa, cải tạo trụ sở tiếp dân. “Từ 1-1-2013, khu vực tiếp dân ở các phường, đồn, trạm… phải khang trang, sạch đẹp. CBCS được bố trí tiếp dân phải trẻ, có năng lực, nhằm thay đổi cơ bản diện mạo, phong cách, hiệu quả tiếp dân của Công an Hà Nội” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ. 

Nhiều việc trọng tâm được đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội quán triệt đến công an các đơn vị  triển khai trong tháng 11-2012. Bên cạnh việc kiềm chế trọng án; phòng chống tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, xe vận chuyển tiền; tập trung đấu tranh với hàng giả, buôn lậu; chống đua xe trái phép; xử lý xe khách chạy vòng vo đón khách…, đồng chí Giám đốc yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường cần tập trung xử lý các vi phạm về ATVSTP từ nay đến cuối năm. Cảnh sát PCTP về môi trường cần chuyển hướng tấn công sang các đối tượng buôn bán thuốc giả, thực phẩm bẩn, vì đây là những vi phạm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân, nhất là người nghèo - Giám đốc Công an Hà Nội giao nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, 7 đơn vị đã được Giám đốc CATP chỉ định phát biểu, báo cáo kết quả công tác. Biểu dương, khen ngợi các phần việc làm tốt, đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng thẳng thắn góp ý, yêu cầu chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện… làm tốt những việc mà hiệu quả chưa như mong muốn. Trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, CBCS, chỉ huy các đơn vị dự họp tại 15 điểm cầu ý thức rõ những phần việc dồn dập đang chờ đợi họ phía trước những tháng cuối năm.