Làm rõ trách nhiệm cứu nạn đường thủy

ANTĐ - Chiều 12-11, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho biết, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ việc chìm tàu, gây thiệt hại lớn về người và vật chất. Do đó, Ủy ban đề nghị quy định chi tiết hơn về nguyên tắc, sự phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, của các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn...

Cùng ngày, thảo luận về dự thảo Luật công chứng (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần mở rộng quyền cho tổ chức hành nghề công chứng để người dân có nhiều lựa chọn hơn, giảm áp lực cho cơ quan hành chính Nhà nước. ĐB Lê Trọng Sang (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, nên cho phép các văn phòng công chứng được chứng thực chữ ký và chứng thực bản sao. Quy định như vậy sẽ giảm phiền hà, tránh lãng phí công sức cho người dân và giảm tải bộ máy hành chính.