Làm rõ trách nhiệm cá nhân gây nợ đọng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, từng địa phương phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB, bảo đảm đến hết năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng XDCB. 

THàng năm trước ngày 20-5 phải xử lý được ít nhất 30% khối lượng nợ đọng XDCB. Các địa phương chỉ được bố trí vốn cho các dự án mới sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng theo kế hoạch. Đồng thời, phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng XDCB trong thời gian qua. Do nhiều nguyên nhân, hiện nay, nợ đọng XDCB tại các địa phương diễn ra phổ biến và ở mức độ khá nghiêm trọng. Nhiều công trình vì nợ đọng mà thi công dang dở, kéo dài, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn lẫn nhau...