Làm rõ ngay thông tin “chạy” sổ đỏ

ANTĐ - Đó là một trong những yêu cầu được đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XV) diễn ra sáng 30-9, họp bàn tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Còn sơ hở trong quản lý

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Mặc dù duy trì được tăng trưởng, nhưng ngành dịch vụ có mức tăng thấp nhất kể từ năm 2010; hoạt động thương mại kém sôi động, đặc biệt là mức bán lẻ tăng thấp so với những năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn nhiều. Thu hút vốn đầu tư xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra. Thị trường bất động sản chuyển biến chậm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, kết quả thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” chưa đồng đều ở các cấp, ngành, chưa nổi bật, chưa tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi và các nguồn lực đã bỏ ra. Chất lượng công tác đầu tư, quản lý, giám sát, sử dụng hè phố còn nhiều hạn chế; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng chuyển biến chậm, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; những sai phạm từ cả hai phía: các cơ quan quản lý lẫn nhà đầu tư và người dân vẫn diễn ra.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, những lúng túng trong công tác quản lý nhà chung cư, tái định cư trên địa bàn thành phố cho thấy những yếu kém, sơ hở cần được khẩn trương khắc phục. Một số nơi, cơ quan chính quyền chưa làm hết trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, liên quan đến thông tin đại biểu Nguyễn Sỹ Cương phản ánh trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 29-9 về việc nhận được nhiều đơn thư của người dân ở khu đô thị Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nêu phải nộp phí “bôi trơn” 8 triệu đồng mới được cấp sổ đỏ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, làm rõ ngay. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, phải điều tra làm rõ tiêu cực này ở đâu, ở mức độ nào và xử lý công khai các sai phạm.

Đẩy mạnh kích cầu

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước đạt 9,1%, cao hơn các quý trước và cùng kỳ năm 2013. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 92,5 nghìn tỷ đồng (đạt 73,3% dự toán), tăng 5,1% so với cùng kỳ, trong khi ước chi ngân sách địa phương là 33,4 nghìn tỷ đồng, đạt 71,92% dự toán năm, cân đối thu chi được đảm bảo. Lạm phát được kiểm soát. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ngoài ra, công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh. Các nội dung thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” và các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai tích cực…

Tóm lược các ý kiến góp ý, tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, tuy bối cảnh kinh tế xã hội những tháng đầu năm có nhiều khó khăn, thách thức song tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của Hà Nội vẫn đạt mức khá, quý sau tăng hơn quý trước. Các vấn đề bức xúc như giáo dục, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đô thị… đã có chuyển biến đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận định, dự báo tăng trưởng cả năm 2014 của thành phố sẽ đạt được kế hoạch đề ra (8,6%). Trong đó, các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội… dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy vậy, vẫn còn một số chỉ tiêu có khả năng đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước như thu hút vốn đầu tư xã hội, thu hút khách du lịch, thương mại… đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu mới có thể hoàn thành. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá ở những tháng cuối năm là tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, cải tiến và thúc đẩy môi trường đầu tư, thị trường, đồng thời triển khai các biện pháp kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, những biện pháp chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội đang đi đúng hướng. Song, để hoàn thành được các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2014, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố cần tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Ban cán sự Đảng UBND TP đã đề ra. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về nếp sống văn minh đô thị; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra công vụ thường xuyên và đột xuất…

Nhiều chỉ tiêu tăng thứ hạng xếp bậc: Đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước thực hiện thí điểm mô hình một cửa tại một số doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Những nỗ lực đó đã đem lại hiệu quả thiết thực: Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2013 tăng 2 bậc, xếp vị trí thứ 5; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 18 bậc, xếp vị trí 33; Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 tăng 1 bậc so với năm 2013, xếp thứ 3 trên 63 tỉnh/ thành phố.