Làm rõ 2 cặp anh em tung “bom” bẩn

ANTĐ - Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, họa sỹ Lê Quảng Hà, trú tại 58C Yên Phụ, phường Yên Phụ (Tây Hồ) bị một số đối tượng lưu manh đe dọa và “khủng bố” bằng chất bẩn tại nhà riêng khiến ông buộc phải phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô. Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương vào cuộc và ngày 9-5 đã tìm ra thủ phạm.

Đối tượng Nguyễn Đức Thủy

Theo hồ sơ, họa sỹ Lê Quảng Hà có thỏa thuận dân sự thuê lại một căn nhà tại phố Báo Khánh, phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) để làm nơi kinh doanh quán cà phê. Sau khi ký hợp đồng và bỏ tiền đầu tư cơ sở vật chất thì giữa ông Hà và chủ nhà phát sinh mâu thuẫn không thể giải quyết nên cả hai bên đồng ý đưa vụ việc ra tòa án dân sự. Trong khi vụ việc đang được Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý thì ông Hà thường xuyên bị các đối tượng lưu manh (tự xưng là con cháu, người quen của chủ nhà) tìm đến đe dọa, ép phải giải quyết theo hướng có lợi cho chủ nhà. Khi ông Hà không chịu, nhóm đối tượng này quay ra “khủng bố” nhà riêng nạn nhân bằng chất bẩn nhiều lần. Đỉnh điểm của sự uy hiếp là vào lúc 3h sáng 2-4 gần chục đối tượng kéo tới thay nhau hò hét, chửi bới đe dọa và ném gạch đá chất bẩn vào nhà nạn nhân. 

Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản. Sau một thời gian truy xét, củng cố hồ sơ, các điều tra viên đã làm rõ các đối tượng gây án gồm: anh em Nguyễn Đức Kiên (sn 1994) và Nguyễn Đức Thủy (sn 1991) đều trú tại số 5/119 Thổ Quan, Đống Đa (Hà Nội); anh em Bùi Mạnh Hùng (SN 1985) và Bùi Anh Dũng (sn 1981) đều trú tại 8/241/61 tổ 25 Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội). Tất cả các đối tượng này khai là nhân viên làm việc cho cửa hàng cầm đồ số 135 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, anh em Kiên - Thủy đã thú nhận cùng đồng bọn gây ra 2 vụ ném chất bẩn vào nhà họa sỹ Lê Quảng Hà tại số 58C Yên Phụ. Sau khi gây ra vụ việc “khủng bố bằng chất bẩn”, cũng chính cặp anh em này lại gây ra một vụ án cố ý gây thương tích khác vào ngày 20-4. Vì thế Kiên đã bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ, còn Thủy thì bỏ trốn khỏi nơi cứ trú và bị phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, việc trốn chạy của Thủy đã phải dừng lại vào ngày 9-5. Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Thủy về hành vi hủy hoại tàn sản theo điều 143 BLHS khi hắn đang lẩn trốn tại thị xã Tam Điệp (Ninh Bình).

Riêng với anh em Hùng - Dũng, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi hủy hoại tài sản. Nhưng hiện cả 2 đều đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ truy bắt đổi tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.