TP.HCM:

Làm quen nữ sinh qua internet rồi dàn cảnh để cướp tài sản, hiếp dâm

ANTĐ - Qua internet, em T quen biết với một thanh niên. Lần đầu tiên hẹn gặp mặt đi chơi cũng là lần T bị gã thanh niên này và nhóm bạn dàn cảnh cướp tài sản. Thậm chí nữ sinh này còn bị chúng khống chế, trói lại để thực hiện hành vi đồi bại.

Từ trình báo của nữ sinh lớp 10

Ngày 29/10, Trung tá Trịnh Kim Sơn- Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Duy Phương (tự Đen, Huy Hoàng, SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, có 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm trẻ em”.

Đối tượng Trịnh Duy Phương - kẻ cầm đầu băng nhóm bước ra từ mạng xã hội


Liên quan đến vụ án do Phương cầm đầu, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 đồng phạm của Phương là Trần Minh Đức (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Trịnh Trung Hiếu (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức đang truy bắt tên Long (chưa rõ lai lịch) và làm rõ hành vi của hàng loạt các đối tượng có liên quan khác.

Theo thông tin điều tra bước đầu, vào sáng 15/10, gia đình em N.T.T (SN 1998, ngụ quận Thủ Đức, đang học lớp 10) đến trụ sở công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức trình báo về việc, em T bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội Facebook sau đó gặp mặt dàn cảnh cướp tài sản.

Theo tường trình của em T với công an, qua mạng internet, em T quen biết với một thanh niên có địa chỉ trên Facebook là “mixaotomcua”. Sau thời gian trò chuyện người này hẹn gặp mặt em T vào chiều 14/10 khi nữ sinh này tan giờ học thêm, sau đó sẽ đi uống cà phê. Đúng hẹn, thanh niên này đi cùng 3 người bạn, trong đó có 1 nữ đến chỗ học thêm của cô bé rồi cùng đến quán cà phê bờ sông thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức uống nước.

Tại quán cà phê, một người trong nhóm trên mượn ĐTDĐ của em T, nhưng sau đó “lặn mất tăm”. Đến 21h đêm, l người thanh niên quen trên mạng lấy xe chở em T về. Tuy nhiên trên đường về gã này lại đưa cô bé đến gầm cầu Bình Lợi mới, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Tại đây có một thanh niên khác tên Long đứng chờ sẵn, cả hai đánh đập em T, sau đó lục lấy 200 ngàn đồng và đôi bông tai vàng. Sợ em T trốn thoát, chúng trói cô bé lại rồi canh giữ suốt đêm. Đến rạng sáng 15/10, lợi dụng lúc hai tên ngủ say, em T đã tự cởi trói trốn thoát, sau đó nhờ người dân điện thoại cho gia đình đến đưa về. Và ngay buổi sáng hôm sau, mẹ em T đã dẫn cô bé đến công an phường trình báo sự việc.

Công an vào cuộc điều tra

Sau khi nhận được trình báo của gia đình em T, nhận định vụ án có tính chất phức tạp, công an phường Hiệp Bình Chánh đã bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự quận Thủ Đức tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Qua lấy lời khai nạn nhân, công an phát hiện tình tiết mới là khi 2 đối tượng bắt trói em T dưới gầm cầu Bình Lợi, chúng còn thay nhau hãm hiếp bé gái suốt đêm.

Vào cuộc điều tra, sau nhiều ngày đóng giả các cô gái mới lớn, nữ sinh cấp 3 trên internet cộng với mô tả hình dạng của em T, các trinh sát công an quận Thủ Đức đã lần ra dấu vết của đối tượng có địa chỉ Facebook “mixaotomcua”. Cuối cùng, các trinh sát cũng bắt giữ được gã thanh niên này khi hắn xuất hiện gần một tiệm internet tại quận Bình Thạnh.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên Trịnh Duy Phương, là đối tượng chủ mưu trong vụ dụ dỗ em T đi uống cà phê rồi cướp tài sản, sau đó giở trò đồi bại với nạn nhân. Phương khai, chiều 14/10 cùng với Đức, Hiếu và cô bạn gái mới quen qua mạng internet là Đ.T.N.G (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Thuận) đến chỗ học thêm của em T để đưa cô bé đi uống cà phê.

Hiếu là người đã mượn ĐTDĐ của em T rồi “chuồn” luôn, sau đó đưa điện thoại cho Đức đi bán. Tiếp đó Phương và tên Long đã thực hiện hành vi đồi bại với em T dưới gầm cầu Bình Lợi. Từ lời khai của Phương, công an đã bắt giữ được Hiếu và Đức. Đối tượng tên Long hiện đã bỏ trốn.

Bước đầu làm rõ, chỉ trong tháng 9/2013 nhóm đối tượng do Phương cầm đầu đã thực hiện trót lọt 3 vụ, nạn nhân chúng nhắm tới là những nữ sinh, con gái mới lớn.

Không có nghề nghiệp lại ham chơi bời lêu lổng, Phương lên mạng internet làm quen với các nữ sinh, con gái mới lớn rồi bàn kế hoạch với Đức, Hiếu lừa nạn nhân đi uống cà phê sau đó cướp tài sản.

Công an quận Thủ Đức đã bàn giao vụ án cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.