Làm mẹ ở tuổi teen có thể tăng nguy cơ béo phì sau này

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ sinh con đầu lòng trước tuổi 20 bị tăng 32% nguy cơ béo phì sau này.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ và phát hiện thấy 44% phụ nữ sinh con đầu khi ở tuổi teen bị béo phì so với tỉ lệ là 35% ở phụ nữ sinh con đầu lòng khi ở độ tuổi từ 20 trở lên.

Sau khi hiệu chỉnh một số yếu tố, như trình độ học vấn, chủng tộc, sắc tộc, nhóm nghiên cứu xác định rằng phụ nữ làm mẹ khi ở độ tuổi teen tăng 32% nguy cơ bị béo phì sau này so với phụ nữ sinh con đầu khi ở độ tuổi từ 20 trở lên.

Các kết quả nghiên cứu được đăng tải trực tuyến trước khi xuất hiện trên bản in số tháng 7 của tờ American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Mặc dù nghiên cứu phát hiện thấy mối liên quan giữa sinh con ở tuổi teen và tăng nguy cơ béo phì sau này song không chứng minh được mối quan hệ nhân quả.