Đồn công an Hương Sơn, Mỹ Đức:

Làm giảm sức nóng địa bàn

ANTĐ - Lễ hội Chùa Hương là xuân hội lớn và dài nhất trong năm được tổ chức tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội với hàng vạn khách thập phương đến trẩy hội, vì lẽ đó, lực lượng CAH Mỹ Đức nói chung và đặc biệt Đồn công an Hương Sơn nói riêng phải căng sức triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững ANTT tại địa bàn.

Đồn công an Hương Sơn trấn áp mạnh các loại tệ nạn

Trước ngày khai hội, Ban chỉ huy CAH Mỹ Đức đã yêu cầu, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã đổi mới công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn để chủ động tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Ngoài ra CAH còn chú trọng việc lập và quản lý hồ sơ, rà soát địa bàn, phân loại đối tượng có tiền án, tiền sự. Do chủ động nắm tình hình, CAH Mỹ Đức đã kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tệ nạn cờ bạc từ đó lập phương án đấu tranh hiệu quả.

 Thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Đồn công an Hương Sơn đã tham gia góp sức cùng 150 CBCS của CATP Hà Nội và CAH Mỹ Đức đảm bảo ANTT tại xuân hội dài nhất cả nước. Trung tá Hoàng Văn Nhiên - Trưởng đồn công an Hương Sơn cho biết: “Từ trước những ngày diễn ra khai hội chùa Hương, lực lượng đồn công an đã phối hợp cùng tổ công tác của huyện đến từng hộ, vận động từng chủ hàng kinh doanh ký cam kết thực hiện đúng các quy định của ban quản lý di tích như không chèn ép giá, không bán vũ khí mang tính bạo lực, cò mồi, xả thải ra môi trường...”.

Đồn công an Hương Sơn áp dụng biện pháp tuyên truyền xen lẫn công tác kiểm tra đến từng hộ kinh doanh, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đò trên suối Yến để phòng chống hoạt động phạm tội của các đối tượng hình sự như trộm cắp, lừa đảo… Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, lực lượng hình sự đã nhận được phản ánh của du khách về tình trạng bày bán công khai các đồ chơi cấm mang tính chất bạo lực ở dọc tuyến đường lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích. Lực lượng công an xác minh thông tin trên là xác thực và tiến hành kiểm tra phát hiện một số hộ kinh doanh bán loại súng bắn đạn nhựa. “Nhất định phải có đầu nậu cung cấp số đồ chơi nguy hiểm với số lượng lớn rồi bán lẻ cho các hộ kinh doanh” - Trung tá Nhiên nhận định.

Tối 10-2, Đồn công an Hương Sơn đã đột xuất kiểm tra hành chính đối với quán “Bảo Mỹ” thuộc khu vực Đền Trình. Thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại quán do Nguyễn Văn Duy (SN 1988 ở xóm 7 Yến Vĩ, Hương Sơn, Mỹ Đức) làm chủ, thu giữ 306 khẩu súng bắn đạn nhựa. Tại trụ sở công an, Duy khai nhận nhập hàng với số lượng lớn từ biên giới về xé lẻ bán cho các hộ kinh doanh dọc tuyến đường lên động Hương Tích với giá từ 50 - 200 nghìn đồng/khẩu. Từ trước Tết Nguyên đán, lực lượng Đồn công an phải ứng trực tại trụ sở 24/24, CBCS nhiều ngày liền không được về thăm gia đình. Đang bận rộn với việc đảm bảo ANTT tại địa bàn, Đồn công an Hương Sơn lại nhận được đơn trình báo của hàng chục khách hành hương trẩy hội bị các đối tượng xấu lừa đảo toàn bộ tiền mang theo dưới hình thức cờ bạc.

Ngay trong ngày 19-2, lực lượng hình sự CAH đã phối hợp cùng Đồn công an Hương Sơn tổ chức triệt xóa 2 ổ nhóm cờ bạc bịp bắt giữ 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiền và Phạm Văn Tám cầm đầu. Nhóm đối tượng hoạt động lưu động lừa đảo du khách đánh bạc dưới hình thức úp xu. Được biết, mỗi ngày nhóm đối tượng “thu nhập” từ 3-5 triệu đồng từ trò cờ bạc bịp này. Việc lực lượng Đồn công an triệt xóa 2 nhóm cờ bạc bịp và những nỗ lực trong việc đảm bảo ANTT tại địa bàn bớt “nóng” đã giải tỏa những bức xúc của nhiều khách thập phương đồng thời giúp người dân yên tâm khi trẩy hội.