Làm giả lõi lọc nước hiệu Kangaroo, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

ANTĐ - Chỉ cần thêm thao tác dập dòng chữ Kangaroo lên lõi lọc nước và dán tem bảo đảm lên hàng hóa trôi nổi, Phương đã có ngay một sản phẩm “chính hãng”. Với việc làm giả ấy, đối tượng đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cuối phiên tòa sáng nay (12-5), nhận thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Phương (SN 1989, trú ở xã Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình) 36 tháng tù giam về tội “Sản xuất hàng giả”. Cùng tội danh, Đỗ Mạnh Chương (SN 1957, ở phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cũng phải lĩnh 30 tháng tù, nhưng được hưởng án treo.

Trần Văn Phương (ngồi) cùng bị cáo liên quan phạm tội sản xuất hàng giả

Quá trình xét xử đã làm rõ, trưa 27-10-2014, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội phát hiện Trần Văn Phương vận chuyển 120 lõi lọc nước “trơn”, không có hóa đơn chứng từ kèm theo, tại khu vực Bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai.

Bị kiểm tra, đối tượng loanh quanh, nhưng cuối cùng đã phải thừa nhận đó đều là lõi lọc nước không rõ nguồn gốc và đang trên đường đến một cơ sở làm giả thương hiệu.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện ban đầu Phương mở cửa hàng kinh doanh thiết bị lọc nước thật của hãng Kangaroo, tại phố Định Công. Tuy nhiên do lãi suất thấp nên đối tượng nảy ra “ý tưởng” thu gom lõi lọc nước “trơn” trên trôi nổi trên thị trường, rồi thuê người dập tên thương hiệu hãng lọc nước nổi tiếng vào đó để thu lợi nhuận cao.

Thực hiện tội phạm, Phương nhanh chóng tìm gặp Đỗ Mạnh Chương – Giám đốc một công ty chuyên về cơ khí, dập dòng chữ Kangaroo lên lõi lọc nước “trơn” không rõ nguồn gốc, sau đó dán tem bảo đảm hàng hóa vào, rồi tung vào thị trường.
Nhận đơn đặt hàng của Phương, Chương thu từ 10.000- 12.000 đồng tiền công/lõi lọc nước. 

Chỉ bằng thao tác đơn giản ấy, Phương đã đã đẩy được giá từ 30.000 đồng/lõi lọc nước không rõ nguồn gốc lên từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/lõi lọc nước hiệu Kangaroo giả. Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 10-2014, đối tượng đã làm giả và tiêu thụ hơn 4.500 lõi lọc nước Kangaroo, thu lời bất chính 290 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội như tài liệu truy tố. Mặt khác, xét thấy hàng hóa mà các bị cáo làm giả không gây hại về sức khỏe đối với người tiêu dùng nên sau khi cân nhắc, Tòa án Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Trần Văn Phương cùng bị cáo liên quan các mức án nêu trên.