Lĩnh án 29 năm tù do dùng thủ đoạn chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Lĩnh án 29 năm tù do dùng thủ đoạn chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 5-12, Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Vũ Văn Cường (SN 1998), trú tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”,"Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”
Bắt 3 đối tượng làm giả giấy tờ

Bắt 3 đối tượng làm giả giấy tờ

ANTD.VN - Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để thi hộ

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để thi hộ

ANTD.VN - Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã làm rõ một đường dây chuyên làm giả thẻ sinh viên, CMND, CCCD để sử dụng vào việc thi hộ tại các kỳ thi.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây làm giả giấy tờ

Thủ đoạn tinh vi của đường dây làm giả giấy tờ

ANTD.VN - Một cơ sở chuyên sản xuất, làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ các loại…với quy mô cực lớn vừa bị Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đấu tranh, triệt xóa. Chủ cơ sở này là đối tượng Hà Văn Nghĩa, sinh năm 1983,  quê ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã đầu tư hệ thống trang thiết bị rất hiện đại, có thể sản xuất mọi loại giấy tờ giả mà người dân có nhu cầu.
Bắt giữ đầu nậu chuyên "lột xác" xe gian

Bắt giữ đầu nậu chuyên "lột xác" xe gian

ANTD.VN - Nổi tiếng trong các diễn đàn mua bán xe trên mạng Internet, ban đầu Được môi giới xe gian giữa người mua - kẻ bán nhằm hưởng tiền công, dần đần hình thành đường dây “lột xác” xe gian bằng cách làm giấy tờ giả.
Không xử lý nội bộ vụ "hợp quy khống" hơn 800 sản phẩm thủy sản

Không xử lý nội bộ vụ "hợp quy khống" hơn 800 sản phẩm thủy sản

ANTD.VN -Tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT sáng nay 21/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu Bộ NN&PTNT phải xử lý nghiêm, không được xử lý mang tính chất nội bộ đối với vụ việc "hợp quy khống hơn 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản" tại Tổng cục Thủy sản. 
Không mua được nhà làm giả giấy tờ để lấp liếm

Không mua được nhà làm giả giấy tờ để lấp liếm

ANTD.VN - Có chồng làm việc tại một doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, Nga nhận lời người họ hàng sẽ mua nhà đất giúp. Nhưng sau khi cầm tiền, thiếu phụ không mua được nhà nên đã “chế” giấy tờ giả để lấp liếm.
Góa phụ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng giấy tờ giả

Góa phụ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng giấy tờ giả

ANTD.VN - Một mình nuôi 2 con nhỏ do chồng mất sớm, song bề ngoài của Hải vẫn tỏ ra là một phụ nữ khá thành đạt. Thế nhưng khi công việc làm ăn vỡ lở, nữ doanh nhân này lập tức vướng vòng lao lý vì có sự gian dối để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Bắt 1 chuyên viên Bộ Công thương

Bắt 1 chuyên viên Bộ Công thương

ANTĐ - Phạm Ngọc Đạo (35 tuổi), trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, đã bị CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.