Làm giả đăng ký xe môtô để cầm cố vay tiền

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã Lương Thị Thúy, SN 1960, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Lương Thị Thúy là mắt xích quan trọng của đường dây chuyên làm giả đăng ký và biển kiểm soát xe máy, cung cấp cho các đối tượng lừa đảo dưới hình thức mang đi cầm cố để vay tiền. 

Các đối tượng trong đường dây làm giả đăng xe môtô để thế chấp vay tiền

Trong quá trình giải quyết các thủ tục đăng ký xe môtô theo Thông tư 12/2013/TT - BCA (ngày 1-3-2013 của Bộ Công an), CAQ Đống Đa đã phát hiện nhiều xe môtô đến làm thủ tục có biển số và đăng ký giả. CAQ Đống Đa đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hoạt động làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Trong quá trình điều tra từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8-2013, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phát hiện Lê Kim Hoa, SN 1959, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là một trong những đối tượng chuyên bán giấy đăng ký xe môtô giả cho những người có nhu cầu. Một trong số những người được Hoa bán giấy tờ xe môtô giả là Phạm Thị Hương, SN 1981, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa.

Sau khi được cơ quan công an vận động, Hương đã tới CAQ Đống Đa tự thú về việc làm đăng ký xe môtô giả để đi vay tiền ở nhiều địa chỉ khác nhau. Cụ thể từ tháng 5 đến giữa tháng 7-2013, Hương mua của Hoa 19 giấy đăng ký xe môtô giả, để cầm cố vay tiền tại 13 nơi khác nhau. Hương còn khai nhận toàn bộ giấy tờ giả Hoa làm ở chỗ Lương Thị Thúy, có cửa hàng buôn bán ở chợ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ngoài việc làm giấy tờ xe môtô giả, ai có nhu cầu làm biển số xe máy giả, Thúy cũng nhận với giá 1 triệu đồng/ chiếc.

Mở rộng chuyên án, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Kim Hoa và 2 đối tượng đồng bọn là Nguyễn Thị Thục Anh, SN 1973, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng; Lê Hoàng Thắng, SN 1974, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Tại cơ quan điều tra, Lê Kim Hoa khai đứng ra trung gian nhận làm đăng ký xe môtô giả và đặt địa điểm giao dịch tại chợ Hòa Bình, trước số nhà 11 - phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Sau khi Hương, Thắng, Thục Anh đặt “hàng”, Hoa bảo Thúy làm giấy đăng ký, biển số xe môtô giả và trả Thúy 2,8 triệu đồng/ chiếc sau đó bán lại cho “đối tác” 3 triệu đồng/ chiếc. Trong thời gian gần đây, Hoa đã đặt Thúy làm cho Hương 19 chiếc đăng ký xe môtô giả, làm cho Thục Anh 13 chiếc và Thắng 2 chiếc. Số giấy đăng ký xe môtô giả nêu trên được các đối tượng mang đi đặt, cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi Lê Kim Hoa và một số đối tượng liên quan bị bắt, Lương Thị Thúy đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa ra quyết định truy nã. Làm rõ thêm hành vi phạm tội của Lê Kim Hoa cùng đồng bọn, giữa tháng 8-2013, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Thị Bích Ngọc, SN 1971, trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội) và Cao Thị Lan, SN 1976, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Ngọc và Lan cũng là những “đối tác” được Hoa cung cấp giấy đăng ký xe môtô giả để mang đi cầm cố vay tiền. Hiện tại, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã làm rõ 41 vụ làm giả đăng ký xe môtô và thu giữ 25 đăng ký xe môtô giả các loại của Lê Kim Hoa cùng đồng bọn.