Làm chủ trang bị kỹ thuật thông tin liên lạc hiện đại, sẵn sàng chiến đấu

ANTĐ -Trong đội hình Đoàn tuyển thủ Quân khu 3 giành hai giải nhất khối các quân khu tại cuộc thi công nhận danh hiệu báo vụ và trợ lý kế hoạch (kỹ thuật), trung tâm (trạm, xưởng) trưởng giỏi toàn quân năm 2016 do Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức, có đóng góp xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 603.

Chia sẻ niềm vui về kết quả của đơn vị vừa giành được, Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Lữ đoàn phấn khởi cho chúng tôi biết: Tham gia đoàn của Quân khu thi lần này, đơn vị đóng vai trò nòng cốt, 100% đều đạt tiêu chuẩn báo vụ cấp 3 và “Kiện tướng báo vụ”.

Trong đó, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hồng đoạt giải nhất và Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hiền đoạt giải nhì “Báo vụ cấp 3” toàn quân.

Kết quả cuộc thi đã ghi nhận, phản ánh một phần kết quả huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong nỗ lực vươn lên làm chủ trang bị kỹ thuật (TBKT) TTLL hiện đại, góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và trong thời gian tới...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 603 trước khi cơ động bảo đảm TTLL phục vụ diễn tập.

Lữ đoàn Thông tin 603 là đơn vị chuyên môn kỹ thuật, có nhiệm vụ bảo đảm TTLL cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang quân khu thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đóng quân phân tán, tính chất, nhiệm vụ diễn ra liên tục 24/24 giờ, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên khai thác, sử dụng hiệu quả TBKT hiện có và TBKT mới, bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Chỉ tính 10 năm gần đây (2005-2015), đơn vị bảo đảm TTLL luôn ổn định, thông suốt, vững chắc, tỷ lệ TTLL trên các phương tiện đạt giỏi (từ 99,98% đến 100%), đặc biệt không để lọt canh, lọt tín hiệu, tồn đọng điện, công văn, văn kiện và vi phạm kỷ luật TTLL.

Cán bộ, chiến sĩ đã chuyển nhận hàng chục nghìn công điện, cơ động hàng trăm nghìn ki-lô-mét, vận chuyển hàng trăm nghìn công văn, văn kiện với tổng trọng lượng lên tới hàng trăm tấn, an toàn tuyệt đối.

Cùng với sự chủ động, nghiêm túc trong việc kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, xây dựng kế hoạch và duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Thông tin 603 còn cơ động bảo đảm TTLL cho hàng chục cuộc diễn tập, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của Quân khu giao. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời có mặt tham gia phòng, chống cháy rừng, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

Giải quyết những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện như: Lực lượng phân tán, nhỏ lẻ, cán bộ, chiến sĩ làm chuyên môn thường xuyên 24/24 giờ..., chỉ huy lữ đoàn đã vận dụng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, tổ chức nhiều lần, nhiều lớp, trên cơ sở kế hoạch khoa học, điều hành linh hoạt, hợp lý, đồng thời tích cực ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện đạt kết quả tốt, điển hình là sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong diễn tập”...

Do vậy, hằng năm đơn vị luôn hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch huấn luyện với 98,9% quân số tham gia, 100% các khoa mục đạt khá, giỏi, trong đó các nội dung chuyên ngành thông tin đều đạt giỏi.

Thượng tá Đinh Quang Hiệu, Lữ đoàn trưởng, khẳng định: Những kết quả trên của đơn vị đã được kiểm định, đánh giá khách quan thông qua bảo đảm TTLL thường xuyên, diễn tập và kiểm tra, phúc tra của Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, đơn vị đều đạt giỏi. Đặc biệt, năm 2015, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi 5 năm 2011-2015” và nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng” của Bộ và Quân khu 3...