Làm bố trẻ dễ bị trầm cảm

ANTĐ - Trầm cảm không chỉ xảy ra với những phụ nữ sau khi sinh mà theo nghiên cứu mới đây của các bác sĩ nhi khoa tại Đại học Northwestern (Mỹ) trong một cuộc khảo sát hơn 10.000 người đàn ông cho thấy, trong 5 năm đầu tiên sau khi trẻ được sinh ra, những người làm cha ở tuổi trung bình là 25 tăng 68% nguy cơ bị trầm cảm. 

Trầm cảm xảy ra ở cha mẹ có ảnh hưởng bất lợi đối với trẻ em, đặc biệt là trong những năm đầu tiên rất quan trọng với sự phát triển của trẻ. Khi người cha bị trầm cảm sẽ ít có sự tương tác với con, lạnh nhạt và không tình cảm với con. Những trẻ sinh ra khi người cha bị trầm cảm có nguy cơ chậm phát triển ngôn ngữ, có vấn đề về hành vi và các rối loạn hành vi.