“Làm bậy” với trẻ 10 tuổi giữa đường bị bắt quả tang

ANTĐ -Dùng vũ lực lôi bé gái vào bãi đất trống vắng người, “yêu râu xanh” bị bảo vệ khu phố bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 10 tuổi ngay trên bãi cỏ.

Ngày 18/12, TAND TP.HCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thiện (SN 1983, ngụ quận 12, TP.HCM) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo đã phản cung không thừa nhận mình phạm tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, khoảng 21h, ngày 22/1/2013, Thiện sau khi đi uống cà phê xong thì điều khiển xe máy về nhà. Khi về ngang qua bãi đất trống trên đường Lê Thị Riêng (thuộc khu phố 4, phường Thới An, quận 12) thì gặp cháu T.C.Q.N. (SN 2003) đang dừng xe đạp trên lề đường. Ngay lúc này, thấy xung quanh không có người nên Thiện chạy xe lại gần kéo cháu N vào bãi đất trống cách lề đường khoảng 4m, rồi dùng hai tay quật ngã cháu N nằm trên bãi cỏ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thiện tại tòa

Cháu N. kêu la thì bị Thiện tát vào mặt và hăm dọa nếu la sẽ bị đánh chết tại đây. Khi Thiện đang “làm bậy” với cháu N. thì bị 2 bảo vệ khu phố Phường Thới An (quận 12) đi ngang qua và phát hiện. Thiện liền đứng dậy kéo quần lên và bỏ chạy, nên 2 bảo vệ khu phố đã hiệp lực cùng người dân khu vực truy đuổi, bắt được.                                                                                    

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Thiện không thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu N. như cáo trạng đã quy kết. Thiện chỉ thừa nhận, khi lôi cháu N. vào bãi cỏ  lúc chuẩn bị thực hiện hành vi thì đã bị phát hiện và bắt giữ.

Xét thấy, trong vụ án còn nhiều tình tiết chưa xác minh chính xác, nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa chờ điều tra xét xử lại đúng tội danh của bị cáo.