“Làm bậy” với cháu gái trong lúc vợ vắng nhà

ANTĐ - Một gã đàn ông 32 tuổi ở bang Assam (Ấn Độ) vừa bị cảnh sát bắt giam vì tội cưỡng hiếp và giết hại cô cháu gái mới 12 tuổi.

Kết quả khám nghiệm tử thi hôm 2/10 cho thấy nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi bị giết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hung thủ tên Rohit hiện đang bị giam giữ. Rohit sống với vợ và con trai 2 tuổi tại làng Chakkarpur. Gần đây, y đưa cô cháu gái 12 tuổi về nhà và hứa cho cô bé được đi học. Rohit lái xe cho một doanh nhân trong khi vợ anh ta làm việc tại một thẩm mỹ viện. Rohit thường về nhà sớm hơn vợ.

Cảnh sát cho biết hôm 30/9, nhân lúc chỉ có con trai và cháu gái ở nhà, Rohit đã cưỡng hiếp cháu. Khi cô bé chống cự và bỏ chạy thì bị y siết cổ chết.

Rohit bỏ khỏi nhà sau khi gây án mạng. Vợ Rohit phát hiện sự việc khi về nhà đã tới cảnh sát trình báo. Khi bị thẩm vấn, lúc đầu Rohit khai rằng bé gái tử vong do bị động kinh. Tuy nhiên, sau khi kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị hiếp và bị siết cổ chết thì Rohit đã phải cúi đầu nhận tội.

Vụ án sẽ được sớm đưa ra xét xử công khai trong thời gian tới.