Lái xe taxi cướp tiền của khách

(ANTĐ) - Chuyến xe khách Vinh - Hà Nội dừng trả khách tại khu vực gần đầu cầu vượt Pháp Vân vào sáng sớm  26-5. Anh Già Bá Đà trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xuống xe, thuê một xe taxi chở về bến xe phía Nam với giá 20.000 đồng.

Lái xe taxi cướp tiền của khách

(ANTĐ) - Chuyến xe khách Vinh - Hà Nội dừng trả khách tại khu vực gần đầu cầu vượt Pháp Vân vào sáng sớm  26-5. Anh Già Bá Đà trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xuống xe, thuê một xe taxi chở về bến xe phía Nam với giá 20.000 đồng.

 Từ quê ra tỉnh, không thông thạo đường phố Hà Nội, anh Đà đã bị lái xe chở lòng vòng về hướng cầu Thanh Trì. Tới đoạn gần nút giao thông rẽ về đường Tam Trinh, lái xe taxi áp sát vào lề đường và dừng lại, bảo anh Đà đưa ít tiền để đổ xăng. Tưởng thật, anh Đà đưa 50.000 đồng nhưng anh ta yêu cầu phải đưa mấy trăm nghìn đồng.

Do không đồng ý đưa ví tiền, anh Đà đã bị lái xe taxi đánh vào đầu, đồng thời giằng chiếc ví bên trong có 4,4 triệu đồng của anh. Hoảng sợ trước hành vi côn đồ của lái xe, anh Đà không dám chống cự, chỉ năn nỉ xin lại 1 triệu đồng. Sau khi nhận lại 1 triệu đồng, anh Đà được lái xe taxi chở đi thêm 1 đoạn đường rồi bị đẩy xuống xe.

Ngay sau đó, anh Đà đã đến Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai trình báo. Tuy nhiên, do người bị hại cung cấp thông tin về số BKS cũng như đặc điểm chiếc xe taxi không chính xác nên việc “truy nóng” đối tượng gây án gặp khó khăn. Đến 5h ngày 27-5, các trinh sát phát hiện một xe taxi mang BKS: 30M - 0104 đỗ tại điểm đón trả khách ở khu vực gần đầu cầu vượt Pháp Vân, người lái xe có đặc điểm giống với đối tượng đã cướp tài sản của anh Đà.

Bí mật tổ chức cho người bị hại nhận diện, anh Đà đã khẳng định lái xe đó chính là đối tượng gây án. Ngay sau đó, các trinh sát đã yêu cầu lái xe taxi trên về trụ sở CAQ Hoàng Mai để làm rõ. Biết không thể chối tội, Lê Minh Tiến (SN 1965) trú ở xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản đã thú nhận, do thấy anh Đà là người ngoại tỉnh “lớ ngớ” không biết đường, Tiến đã chở khách đến đoạn đường vắng người, đánh và cướp tiền của anh Đà. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là người bị hại của những vụ cướp tài sản tương tự như trên, liên hệ tới Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai, gặp đồng chí Thắng B để giải quyết.

Thu Ba