Lái xe taxi chốt cửa nhốt du khách, cướp sạch tiền

ANTĐ - Sau khi chốt cửa không cho khách xuống, lái xe taxi đã dùng dao đe dọa cướp tiền của người khách nước ngoài.

Sự việc xảy ra tại trước cửa số nhà 42 phố Ấu Triệu, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, lúc 23h ngày 8-8. Khi đó, anh Xiêchao Yang (quốc tịch Trung Quốc) sau khi được lái xe taxi chở vòng quanh khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm, đã yêu cầu lái xe đưa về phường Hàng Trống, nơi có khách sạn anh đang tạm trú.

 Anh Xiêchao Yang trả tiền công chở theo đồng hồ tính cước của xe là 62.000 đồng, nhưng lái xe yêu cầu phải đưa 600 USD. Thấy khách đồng ý, lái xe đã chốt cửa không cho xuống, rồi lấy con dao nhọn trong hộp đồ của xe ra đe dọa, buộc khách phải trả số tiền theo yêu cầu. Hoảng sợ, anh Xiêchao Yang phải rút ví trong người ra thì bị lái xe giật ví, lấy 1.200 USD, hơn 400 đô la Hong Kong, 400 nhân dân tệ và hơn 1 triệu đồng. Sau lục soát túi quần anh Xiêchao Yang, lấy chiếc ĐTDĐ Iphone 4, lái xe mới mở cửa xe cho khách xuống.

Lái xe taxi chốt cửa nhốt du khách, cướp sạch tiền ảnh 1
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Tiến


Tới trình báo CAP Hàng Trống, người bị hại chỉ nhớ 3 số cuối của BKS xe, không xác định chính xác BKS cũng như tên của hãng taxi, nên công tác điều tra của cơ quan Công an bước đầu gặp khó khăn. Sau một ngày khẩn trương rà soát, xác minh hàng loạt các hãng taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội, tập trung vào số xe hoạt động chở khách vào thời điểm xảy vụ cướp, CAP Hàng Trống và Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, đã dần khoanh diện được một xe taxi nghi vấn liên quan đến vụ án. Chiếc xe này thuộc một hãng taxi đóng tại địa bàn Hà Nội.

Ngày 11-8, CAQ đã trao trả tài sản cho anh Xiêchao Yang

Qua xác minh tại hãng taxi trên, cơ quan Công an xác định được người lái chiếc xe taxi nghi vấn. Người này cho biết, trong đêm 8-8, anh ta không lái mà cho người quen có tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1976) có HKTT ở Bảo Khê, Hưng Yên, thuê xe. Trên cơ sở tài liệu thu thập, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, có đủ chứng cứ xác định Tiến là thủ phạm cướp tài sản, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến về hành vi cướp tài sản, trong đêm 10-8, khi đối tượng đang có mặt ở Bảo Khê, Hưng Yên. Ngay sau đó, CAQ Hoàn Kiếm đã thu hồi tang vật và trao trả cho người bị hại trong chiều 11-8.