Lái xe tải tông chết người rồi "lặn" mất tăm

ANTĐ - Chiếc xe ô tô tải đã hất bay người phụ nữ đi xe đạp lên kính chắn gió. Lái xe không dừng lại, lạnh lùng nhấn ga bỏ chạy.

Ngày 26-3, CAH Phúc Thọ (TP Hà Nội) cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người chết xảy ra vào rạng sáng ngày 23-3 tại km40 + 500 Quốc lộ 32, đoạn chạy qua địa bàn cụm 12, xã Tích Giang. Đơn vị này đang tạm giữ hình sự lái xe liên quan là Khuất Văn Ngọc (SN 1993), ở cụm 14, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ.

Theo thông tin ban đầu, 2h sáng 23-3, CAH Phúc Thọ nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông kể trên. Lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Nạn nhân được xác định là bà Hà Thị T - một phụ nữ độc thân làm nghề buôn bán rau củ quả tại chợ đêm, có HKTT ở cụm 6, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ.

CAH Phúc Thọ khám nghiệm chiếc xe ô tô gây tai nạn

Lái xe tải tông chết người rồi "lặn" mất tăm ảnh 2
Và chiếc xe đạp được tìm thấy cách xa điểm va chạm

Tại hiện trường có vết bánh xe ô tô và mảnh kính bị vụn vỡ. Nhận định sơ bộ là xe ô tô đã mất lái, lấn vào lề đường bên phải nên gây ra tai nạn. Tại vị trí cách nơi tai nạn xảy ra khoảng 400 mét, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân. Lúc này, trên gác-đờ-bu xe đạp vẫn còn dính lớp sơn xanh. Căn cứ các dấu vết liên quan, CAH Phúc Thọ nhận định chiếc xe ô tô liên quan là xe tải hạng nhẹ, có màu sơn xanh.

Sau cú va chạm mạnh, nạn nhân bị hất văng lên kính chắn gió

Lái xe tải tông chết người rồi "lặn" mất tăm ảnh 4
.... khiến tấm kính rạn vỡ

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, tại tuyến đường này có nhiều xe tải thùng phủ bạt, loại 1 tấn, chuyên chở hoa quả, rau củ từ chợ đầu mối Long Biên về chợ đêm nông sản ở thị xã Sơn Tây. Tập trung rà soát theo hướng này, CAH Phúc Thọ đã làm rõ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy là Khuất Văn Ngọc. Trưa 23-3, cơ quan công an phát hiện Ngọc và chiếc xe KIA mang BKS: 29C-193.56 tại một gara ở gần cầu Thăng Long.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận do buồn ngủ nên đã mất lái, đâm vào người phụ nữ di chuyển cùng chiều. Sau va chạm, Ngọc không dừng lại mà tiếp tục di chuyển. Cách hiện trường 400 mét, lái xe xuống gỡ chiếc xe đạp của nạn nhân đang vướng vào ba-đờ-sốc rồi phóng về gara ở gần Thăng Long “tá túc”.

Lái xe Khuất Văn Ngọc

Được biết, Khuất Văn Ngọc đã lái xe được hơn một năm nay. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.