Lái xe Mercedes khai nhận diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng trong hầm Kim Liên

ANTD.VN - Theo lời khai ban đầu tại cơ quan Công an, phần do hoảng sợ, phần do không làm chủ được bản thân, lái xe Lê Trung Hiếu đã phóng chạy khoảng 3km sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong.

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, sáng nay 1-5, tại trụ sở cơ quan Công an, Lê Trung Hiếu đã cơ bản tỉnh táo, nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc và tỏ ra lo lắng, ân hận bởi hậu quả gây ra.

Lái xe Lê Trung Hiếu tại cơ quan Công an

Diễn biến sự việc cho thấy, sau khi gây ra vụ tai nạn hậu quả nghiêm trọng, Hiếu hoảng sợ tăng tốc phóng chạy qua nhiều tuyến đường phố, rồi vòng lại gần...vị trí 2 người phụ nữ tử vong, và bị người dân cùng lực lượng 141 khống chế, bắt giữ.

Ngoài chiếc xe máy của 2 nạn nhân, xe ô tô của Hiếu cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. 

Như Báo ANTĐ đã thông tin, khoảng 0h10 ngày 1-5, Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình), điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng, BKS: 30F-154.78, đến hầm Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision không đeo biển số đi cùng chiều.

Lực đâm quá mạnh khiến 2 phụ nữ đi xe máy là chị Đ.H.Y (SN 1976, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), và chị T.T.Q (SN 1976, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị thương nặng, rồi tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe ô tô một mình. Kết quả kiểm tra cũng như lời khai của lái xe cho thấy, anh ta đã sử dụng bia rượu.