Quảng Trị:

Lái xe máy đánh võng bị đánh chết

ANTĐ - Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Duy Trình vì có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là anh Trần Quốc Đạt, 30 tuổi, trú tại khu vực 1, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Vụ án xảy ra vào tối ngày 14-1. Do có uống rượu trước đó nên khi điều khiển xe máy từ thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang về nhà, đến đoạn đường liên xã thuộc thôn Trà Liên Đông, anh Đạt đã chạy đánh võng sát 2 người đang điều khiển xe máy là Bùi Duy Trình (24 tuổi) và Trịnh Đình Tuấn (23 tuổi) đều trú tại thôn Trà Liên Đông.

 Lập tức  Trình và Tuấn đuổi theo anh Đạt. Đến khu vực 4 xã Triệu Thuận, do nghe nhiều tiếng hô yêu cầu đứng lại nên Đạt đã dừng xe. Vừa dừng lại, anh Đạt đã bị Trình chạy đến và đấm 2 cái vào mặt làm Đạt ngã xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên anh Đạt đã tử vong ngay sau đó.        

Hiện Cơ quan công an đang tạm giữ đối với Bùi Duy Trình để điều tra xử lý theo pháp luật.