Lái xe lĩnh án 10 năm tù về tội "Giết người"

ANTD.VN - Bất chấp việc chiến sỹ công an buộc phải bám đu trên nắp capo, Đoàn vẫn phóng xe bạt mạng, thậm chí có lúc lên đến 103 kilomet/h…

Ngày 28-11, đưa Phạm Huy Đoàn (SN 1985, trú ở xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là một chiến sỹ công an, thuộc Công an huyện Sóc Sơn.

Trước đó, xét xử bị cáo, TAND Hà Nội làm rõ sáng 7-2-2018, Phạm Huy Đoàn điều khiển xe taxi (thuộc hãng Taxi Mai Linh Thái Nguyên) đi từ Thái Nguyên xuống huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đón 2 phụ nữ lên Khu công nghiệp SamSung (Thái Nguyên) làm việc.

Ngang qua địa bàn huyện Sóc Sơn, Đoàn cho ô tô dừng lại để 2 vị khách xuống ăn sáng và mua đồ lặt vặt. Cùng thời điểm, 2 chiến sỹ công an, thuộc Công an huyện Sóc Sơn là Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Thưởng phát hiện xe taxi Mai Linh Thái Nguyên dừng đỗ sai quy định nên tiến tới kiểm tra.

Phạm Huy Đoàn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nhận thức được hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng Đoàn không chấp hành mà lùi xe lại, rồi phóng ô tô bỏ chạy. Tức thì 2 đồng chí Công an huyện Sóc Sơn phải truy đuổi ngăn chặn. Sau đó, tại tuyến đường 31 (huyện Sóc Sơn), lái xe taxi một lần nữa bị yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn đứng trước đầu xe taxi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, Tuấn tiếp tục phi thẳng xe ô tô vào đồng chí Tuấn, khiến chiến sỹ công an này phải nhảy lên nắp capo ô tô và bám tay vào 2 cần gạt nước trước kính chắn gió.

Phát hiện lái xe taxi có hành vi nguy hiểm, đồng chí Thưởng vội phóng xe mô tô bám theo phía sau và cùng quần chúng nhân dân đuổi theo ô tô của Đoàn yêu cầu dừng xe. Ở phía trước, đồng chí Tuấn cũng liên tục yêu cầu lái xe taxi dừng lại để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính bản thân mình cùng 2 vị khách nữ ngồi bên trong. Thế nhưng Đoàn nhất định không chấm dứt hành vi nguy hiểm…

Trên đường phóng xe ô tô từ Sóc Sơn đến Thái Nguyên, lái xe taxi luôn phóng với tốc độ cao, đồng thời liên tục đánh tay lái nhằm tránh xe đi phía trước cũng như các phương tiện giao thông đi ngược chiều đường. Thậm chí, có những lúc ô tô do Đoàn điều khiển chạy tới 103 kilomet/h.

Sau đó, chỉ khi đến đất Phổ Yên (Thái Nguyên), Đoàn mới chịu cho ô tô dừng lại để đồng chí Tuấn rời khỏi vị trí nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng… Thực hiện hành vi nguy hiểm, cùng ngày, Đoàn bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Bị đưa ra tòa xét xử, lái xe taxi Mai Linh Thái Nguyên cho rằng do sợ bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên mới có hành động như vậy. Trong ý thức của anh ta không hề mong muốn gây ra sự nguy hiểm đến tính mạng đối với chiến sỹ Công an huyện Sóc Sơn.

Dù vậy, quá trình giải quyết vụ án, cả VKSND và TAND TP Hà Nội đều cho rằng đối với hành vi nêu trên, pháp luật buộc bị cáo phải nhận thức được việc điều khiển xe ô tô với tốc độ cao, trong khi đồng chí Tuấn phải đu bám trên nắp capo có thể dẫn tới hậu quả chết người.

Nhận định về vụ án, TAND TP Hà Nội cũng cho rằng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 123-BLHS năm 2015. Việc bị hại không chết và không bị tổn hại tới sức khỏe là nằm ngoài mong muốn, nhận thức của bị cáo. Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm đã đi đến quyết định tuyên phạt Phạm Huy Đoàn mức án nêu trên.