Lái xế hộp đi đặt mìn trước cửa nhà…người dưng

ANTĐ - Biết chuyện người quen của mình bị người khác kiện ra tòa, Trần Văn Quý (SN 1974), trú tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), đã dùng mìn để “dằn mặt”. 

Sau 3 tháng kiên trì điều tra, đấu tranh, trung tuần tháng 4-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quý về tội danh Đe dọa giết người.

Trần Văn Quý

 Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2016, do bức xúc về việc vợ chồng anh Dương Văn C. (SN 1973), trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, khởi kiện bạn của mình là vợ chồng Lê Thị T. (SN 1977), trú tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa; nên Trần Văn Quý đã nảy sinh ý định sử dụng mìn để “cảnh cáo” gia đình anh C.

Ngày 27-1-2016, Quý lái xe ô tô đến gần nhà anh Cường, rình chờ cơ hội đặt mìn, kích nổ. Rạng sáng 28-1, quan sát thấy nhà anh Cường tắt điện, Quý đi bộ đến, châm lửa thuốc lá vào dây cháy chậm của quả mìn để trước cửa nhà anh Cường, rồi rời khỏi hiện trường.

Rất may, vụ nổ chỉ khiến cửa cuốn của gia đình anh Cường bị hư hỏng nặng. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng.