Hà Nội

Lái xe Grab ngày chạy "xe ôm", tối nhập đoàn đánh võng quanh bờ hồ

ANTD.VN - Sau khi chở cuốc xe cuối cùng, Phạm Ngọc Hoàng điều khiển xe máy lên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tìm các nhóm thanh niên tụ tập lạng lách, đánh võng rồi nhập đoàn...

Khoảng cuối tháng 8 vừa qua, vào thời điểm rạng sáng, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, đặc biệt là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm xuất hiện nhóm thanh niên điều khiển từ 10 - 20 xe máy phóng nhanh, lạng lách gây mất trật tự công cộng, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đây là địa bàn thu hút nhiều du khách quốc tế đến lưu trú, tham quan, mua sắm, do vậy CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đội CSHS phối hợp với Công an các phường tổ chức triển khai lực lượng trấn áp các nhóm thanh niên quá khích nêu trên.

Rạng sáng 21-8, tổ công tác CAQ Hoàn Kiếm tuần tra theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội đã bí mật theo dõi các đối tượng đến khu vực đài phun nước (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục). Tại đây, phát hiện các đối tượng tụ tập, tổ công tác đã phối hợp với CAP Hàng Bạc tiến hành đưa về trụ sở công an điều tra làm rõ.

Phạm Ngọc Hoàng (trái) và Đặng Viết Tuấn (phải)

Qua sàng lọc, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Đặng Viết Tuấn (SN 2001, trú tại xóm 3, xã Phúc Đông, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Ngọc Hoàng (SN 1998, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định).

Phạm Ngọc Hoàng khai nhận là lái xe ôm công nghệ (GrabBike). Hàng ngày Hoàng đi chở xe ôm và đêm 20, rạng sáng 21-8, sau khi chở cuốc xe cuối cùng về, Hoàng "lên phố" tìm các nhóm thanh niên tụ tập lạng lách đánh võng để cùng nhập đoàn. 

Tuy không quen biết với ai trong nhóm trên, nhưng thấy đoàn xe đó chạy qua thì Hoàng thấy phấn khích nên một mình phóng xe đi cùng. Các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ từ 80-90km/h. Sau khi chạy 3 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm về đến đài phun nước, Hoàng và một số đối tượng thì bị CAQ Hoàn Kiếm yêu cầu về trụ sở công an làm việc.

Hiện CAQ Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.