- Vụ lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn ở Dương Nội: Hai cháu bé vẫn nguy kịch
- Lời khai tài xế gây tai nạn nghiêm trọng tại Dương Nội
Hiện cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Minh Giáp, lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại phường Dương Nội.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của tài xế Lê Minh Giáp có dấu hiệu cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.
Trường hợp làm chết 2 người hoặc gây thương tích/ tổn hại sức khỏe cho 2 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122 - 200% sẽ bị phạt tù từ 3 - 10 năm.
Nếu làm chết 3 người trở lên hoặc gây thương tích/ tổn hại sức khỏe cho 3 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên… người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 7 - 15 năm.
![]() |
Tài xế Lê Minh Giáp - người điều khiển xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại Hà Nội |
Theo thông tin ban đầu, Lê Minh Giáp đã điều khiển xe ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn rất cao (0,861 mg/ lít khí thở), gây tai nạn với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (1 người chết, 3 người bị thương nặng) nên lái xe có thể đối diện mức án rất nghiêm khắc theo quy định. Hơn nữa, việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một tình tiết tăng nặng.
Ngoài hình phạt tù, đối tượng này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.
Bên cạnh đó, lái xe còn có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm nồng độ cồn với mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Đồng thời, tài xế Lê Minh Giáp sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất (chi phí mai táng, viện phí, thu nhập bị mất, thiệt hại tài sản), tinh thần cho gia đình nạn nhân tử vong và những người bị thương, chủ sở hữu phương tiện bị hư hỏng.
Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, thời gian qua các vụ “xe điên” gây tai nạn liên hoàn do người cầm lái vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra khá phổ biến. Dù pháp luật hiện hành đã có những quy định rõ ràng và nghiêm khắc, song để hạn chế tình trạng này, bên cạnh việc xử lý nghiêm lái xe vi phạm, các cơ quan, tổ chức cần quản lý chặt chẽ cán bộ của mình bằng nội quy, quy chế, điều lệ về việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc tiếp theo.