Lái xe container ngủ gật gây tai nạn chết người

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã xác định được ông Mai Xuân Dũng (SN 1950, trú tại TP. Đà Nẵng) là lái xe container đã gây tai nạn chết người tại đường 23B, thuộc địa phận huyện Mê Linh, Hà Nội cách đây 9 ngày.

Ngày 1-2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, nạn nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường 23B là chị Phạm Thị Miền (SN 1973, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh).

Theo tài liệu của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, khoảng 4h sáng 23-1, chị Miền điều khiển chiếc xe đạp chở 2 sọt bằng sắt chất đầy rau bắp cải mang ra chợ bán. Khi đến đoạn quốc lộ 23B, hướng xã Đại Thịnh (Mê Linh) đi thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc), chị Miền đã bị chiếc xe ô tô container đâm chết tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người, lái xe container đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin do người dân cấp báo, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cử lực lượng chức năng phối hợp với CAH Mê Linh thực hiện các biện pháp điều tra, xác định được xe container gây tai nạn là của Công ty TNHH Việt Hương, trụ sở ở TP Đà Nẵng và cũng xác định rõ ông Mai Xuân Dũng là lái xe gây tai nạn và mời đến trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Lái xe này khai nhận chở hàng từ công ty đến Nhà máy gạch Prime 1, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trong khi lái xe, do ngủ gật đã gây tai nạn đâm chết chị Miền. Khi xảy ra tai nạn đường vắng, nên lái xe đã rời khỏi hiện trường. 

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án “Vi phạm qui định tham gia giao thông đường bộ” để làm rõ và xử lý.