Lái xe công trình bị đồng nghiệp đâm tử vong sau bữa rượu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lương Minh Hạnh (SN 1985, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Lương Minh Hạnh bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Lương Minh Hạnh bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Vụ án mạng xảy ra lúc 20h45’ ngày 29-8-2021, tại thôn Bản Nhang (thuộc xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Sau khi ăn cơm, uống rượu giữa Nông Văn Hằng (SN 1994, trú tại xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Lương Minh Hạnh xảy ra mâu thuẫn.

Hậu quả, Hằng bị Hạnh dùng dao nhọn đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng và nạn nhân đều là lái xe công trình xây dựng tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Văn Quan đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu có liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 30-8-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lương Minh Hạnh về hành vi “Giết người”.