- Chiến sỹ Công an Hà Nội kể lại những thời khắc sinh tử khi cứu hộ tại vùng động đất Myanmar
- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Quốc phòng triển khai phương tiện kỹ thuật tìm kiếm nạn nhân vụ động đất tại Myanmar
- Thông tin mới về hoạt động cứu hộ động đất tại Myanmar, Thái Lan
![]() |
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra hôm 28-3 tại miền Trung Myanmar đã phá hủy nhiều công trình |
Trung tâm Địa chất châu Âu - Địa Trung Hải thông báo trận động đất xảy ra tại Myanmar vào ngày 13-4 ở độ sâu 35km. Động đất xảy ra vào thời điểm hàng nghìn người đang tham gia lễ hội té nước Thingyan ở Myanmar. Người Myanmar tin rằng nước sẽ giúp gột rửa những xui xẻo của năm cũ và mang đến những điều may mắn trong năm mới.
Trước đó, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra hôm 28-3 tại miền Trung Myanmar đã phá hủy nhiều công trình, khiến nhiều khu vực bị mất điện và thông tin liên lạc, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn do cuộc nội chiến tại quốc gia này gây ra.
Quân đội Myanmar cho biết trận động đất hôm 28-3 đã khiến 3.649 người thiệt mạng, 5.018 người khác bị thương và 145 người hiện vẫn mất tích. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho hay, theo các báo cáo mới nhất, cơ sở hạ tầng tiếp tục chịu thiệt hại, trong đó có 193 cơ sở chăm sóc y tế. Cũng theo cơ quan này, các nhân viên y tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế trầm trọng.
Ông Titon Mitra, đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Myanmar, nói rằng nhiều gia đình đang phải sống ngoài đường giữa thời tiết có thể lên tới 40 độ C. Theo ông Mitra, nhiều người tại Sagaing và Mandalay buộc phải đi vệ sinh ngoài trời, và nước sạch đang rất khan hiếm.
Ông cũng cho biết: “Các trận mưa lớn, sớm hơn thường lệ xảy ra ở Mandalay, càng làm tình hình thêm tồi tệ, ảnh hưởng xấu đến công tác cứu hộ cứu nạn và điều kiện sống của những người bị mất nhà cửa”.