“Bơm” tiền vào đâu?

“Bơm” tiền vào đâu?

ANTĐ - Trong buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân Nhâm Thìn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm công tác điều hành chính sách tiền tệ năm 2012 là ổn định thanh khoản hệ thống, khoanh vùng những ngân hàng yếu kém để từng bước tái cấu trúc. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, song chủ yếu là do các ngân hàng sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn quá nhiều, dẫn đến rủi ro kỳ hạn và bất ổn thanh khoản của hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế.
Nhận diện và tái cấu trúc

Nhận diện và tái cấu trúc

ANTĐ - Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hay bất kỳ một hệ thống nào cũng cần nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Cần trả lời được câu hỏi “Tại sao phải tái cấu trúc, lĩnh vực nào phải tái cấu trúc?”. Cũng cần phải trả lời được câu hỏi là các ngân hàng sẽ hoạt động như thế nào sau quá trình tái cấu trúc, cách thức xử lý các khoản nợ xấu. Không chỉ ở số tiền to hay nhỏ mà còn là khả năng thu hồi vốn. Do vậy, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng cần hiểu như một nhu cầu tự thân. 
“Sàng lọc” ngân hàng

“Sàng lọc” ngân hàng

ANTĐ - Có thể thấy những cam kết của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi ngồi lên “chiếc ghế nóng” điều hành hai ngành thuộc loại “nóng” nhất của nền kinh tế đã bắt đầu trở thành hành động. Ba động thái gần đây của Ngân hàng Nhà nước: kỷ luật nghiêm vi phạm trần lãi suất tiền gửi; hạ thấp lãi suất tiền gửi ngắn hạn; nâng lãi suất bán vốn cuối cùng, cho thấy vị “tư lệnh” ngành ngân hàng đang từng bước lập lại trật tự, hay nói chính xác hơn là bắt đầu cuộc “sàng lọc” ngân hàng.
Ngân hàng vẫn lách trần bằng khuyến mãi

Ngân hàng vẫn lách trần bằng khuyến mãi

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc 12 ngân hàng thương mại (NHTM) lớn nhằm đánh giá tình hình thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Nghĩ kỹ trước khi rút tiền

Nghĩ kỹ trước khi rút tiền

ANTĐ - Tại một ngân hàng thương mại trên phố Tây Sơn, anh Nguyễn Mạnh Hùng vừa rút 2/3 số tiền tiết kiệm của mình khi cho rằng lãi suất 14% không còn hấp dẫn.
Gửi tiết kiệm được mua hàng giảm giá 50%

Gửi tiết kiệm được mua hàng giảm giá 50%

ANTĐ -Khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP TiênPhong sẽ được tặng điểm thưởng để hưởng ưu đãi giám giá tới 50% các mặt hàng như điện thoại, máy ảnh, phụ kiện… tại hệ thống cửa hàng FPT Shop ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.