Lại rộ lên cơn sốt “hít” keo chó

ANTĐ - Đã một thời gian, cơn sốt “hít keo chó” để được tận hưởng cảm giác bùng lên, tưởng chừng như cơn sốt ấy đã được các cơ quan chức năng dập tắt. Thế nhưng mới đây, tại Quảng Ngãi cơn sốt này đã trở lại khi cơ quan chức năng bắt quả tang hàng chục học sinh của một trường cấp III đang “phê” keo chó.

Bãi chiến trường của các con nghiện hít keo chó

Thú vui chết người

Đã gần một tháng kể từ ngày bị bắt quả tang cùng nhiều bạn bè tìm đến một chỗ vắng để hít keo chó, B.T.H (học sinh trường THPT Trần Phú, TP Quảng Ngãi) vẫn chưa hết hoảng sợ vì nhận ra mình đã vướng vào một thú chơi chết người từ sự rủ rê của bạn bè. Gặp chúng tôi, H. bần thần cho biết: “Khi sử dụng loại keo này có cảm giác “phê” giống ma túy nhưng sau đó rất đau đầu, đầu cứ lơ mơ như người bị bệnh tâm thần và không thể điều khiển được hành vi của chính mình. Thế nhưng nếu dừng lại không hít nữa thì không chịu nổi vì chân tay bứt rứt khó chịu, đầu óc thì lơ mơ buồn chán không muốn làm gì nữa! Sau khi hít loại keo này vào mọi sự buồn chán sẽ được giải tỏa, thay vào đó là những cảm giác đê mê, lạ lẫm, như đang được lơ lửng trên mây nên rất dễ “quyến rũ”. Một học sinh nghiện hít loại keo này bộc bạch: “Người mà sử dụng lần đầu sẽ có cảm giác rất khó chịu, bị ói mửa, đầu óc quay cuồng, tâm trí lơ lửng. Hít được vài lần thành quen, không có là cảm thấy bực bội, bứt rứt, phải tìm mọi cách để có keo hít. Có lúc, cả bọn không đủ tiền mua keo, thì chúng em đi trộm vặt hay đi ăn xin để kiếm tiền chơi hàng!”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị V.T.L - mẹ của H. nghẹn ngào về trò chơi chết người của con mình trong suốt thời gian dài. Làm nghề quét dọn rác sau mỗi phiên chợ, kiếm ít tiền công để cho con ăn học, không ngờ con lại rơi vào cạm bẫy chết người. Chị L cho biết: “Lúc đó, tôi gặng hỏi mãi thì cháu không nói. Tôi theo dõi thì thấy cháu hay trùm chăn trong phòng hít hít thứ gì đấy. Cầm vỏ hộp đi hỏi thì mới biết là keo chó, một ngày có khi cháu hít hết 2-3 hộp. Chờ cơ quan chức năng xử lý xong, tôi sẽ dẫn nó đi khám, ngày nào cũng đi làm từ tận sáng sớm đến tối, nên đâu có biết nó tham gia vào thứ hít keo này. Chắc tôi phải chuyển nó đi thật xa để tránh bạn bè lôi kéo vào trò chơi chết người này”.

Cách nào để xử lý

Thực trạng nghiện “keo chó” trong thanh - thiếu niên hiện nay rất đáng báo động, trong khi đó việc xử lý hành vi này rất khó, bởi không có chế tài. Do vậy, hiện nay chủ yếu vẫn phải tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của “keo chó”. Thực tế cho thấy địa điểm mà thiếu niên nghiện hít “keo chó” thường chọn là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại để thỏa mãn cơn nghiện. “Keo chó” là loại keo dùng để dán gỗ, da giày, ống nước, gioăng động cơ xe máy... được bán công khai trên thị trường. Mỗi hộp keo nhỏ có giá khoảng 20.000 đồng. Một chủ cửa hàng bán keo cho biết: “Một loại keo dán khác cũng rất dễ tìm mua là keo dán ống nước nhưng giá đắt hơn! Mấy loại này bọn nhóc mua nhiều lắm. Nhưng thời gian gần đây chúng tôi không bán cho bọn nhóc nữa vì nghe bảo chúng nó nghiện hít loại keo độc hại này. Thấy đứa nào trẻ vào mua là bọn tôi nói hết hàng rồi. Ở đây các cửa hiệu đều thống nhất không bán cho trẻ em nữa!”. 

Trào lưu hít keo này đã có ở nước ngoài từ lâu. Một số người nghiện thuốc phiện nhưng không có nhiều tiền mua heroin, nên hít keo thay thế. Loại này giá thành rẻ hơn mà vẫn mang lại được cảm giác tương tự ma túy. Do không được kiểm soát nên tình trạng học sinh hít một số loại keo này lan nhanh. Bên cạnh đó, nhiều bạn còn trẻ, thiếu kiến thức, thiếu sự hiểu biết về những tác hại của các loại sản phẩm keo bày bán trên thị trường nên đã mua về sử dụng mà không biết rằng, nếu lạm dụng nhiều quá thì sẽ gây nghiện và gây hại cho sức khỏe. Trung tá Trần Văn Hường, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi cho biết: “Đây là loại tệ nạn mới xuất hiện ở TP Quảng Ngãi, tác hại của chúng như thế nào vẫn còn chưa được cơ quan chức năng công bố. Hiện tại chúng tôi xử lý hành chính các đối tượng về hành vi sử dụng chất kích thích, gây nghiện chứ chưa có chế tài để xử lý!”. 

Đáng lo ngại là những sản phẩm này được bày bán khá phổ biến, chỉ cần một hộp là có thể phê cả ngày. Nạn hít “keo chó” không chỉ là vấn nạn tại một địa phương, mà nó đang như một cơn sốt cuốn đi tương lai của những người trẻ tuổi. Qua tìm hiểu ở Hà Nội, chúng tôi chưa phát hiện ra tình trạng thanh thiếu niên hít “keo chó”, song các bậc phụ huynh và nhà trường cũng cần cảnh báo với học sinh về điều này bởi không để sự việc đi quá xa mới xử lý cũng không dễ. 

Những người nghiện hít loại keo này thường cho một ít keo vào bọc nylon rồi đưa vào mũi hít, rồi cười sặc sụa. Khi đã phê hàng, cả nhóm hay khua tay, múa chân liên tục. Giá mỗi hộp chỉ từ 25.000-30.000 đồng, mỗi ngày mỗi người nghiện phải “phê” gần một lọ. Trong những hộp keo này là những dung môi hữu cơ rất độc hại đối với sức khỏe con người có thể sẽ làm tổn thương hệ thần kinh, gây chóng mặt, buồn nôn, mất trí nhớ, giảm thị lực và thính giác. Hít keo càng nhiều người sử dụng có thể dẫn đến thoái hóa não, ung thư gan, phổi, đặc biệt sẽ đột tử nếu sử dụng quá liều. Những người hít hàng ngày đều có chung những hậu quả nguy hiểm như: Giảm thị lực, giảm thính lực, rối loạn vận động, gây ho, chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ, nhức đầu, nôn mửa, đau họng, yếu người, loạng choạng cùng những biểu hiện như say rượu… nặng có thể mất ý thức và tử vong.