Lái- phụ xe buýt hãm hiếp bà mẹ trẻ, ném bé sơ sinh xuống đường

ANTĐ - Trong một vụ việc gây sốc xảy ra mới đây tại huyện Bareilly (Ấn Độ), một phụ nữ 28 tuổi đã bị tài xế xe buýt và phụ xe hiếp dâm tập thể, trong khi cậu con trai mới 14 ngày tuổi của cô bị chúng ném xuống đất dẫn tới tử vong.

Vụ việc xảy ra đêm hôm 7-3-2016. Người phụ nữ này tới thăm gia đình ở làng Khapuriya và đang trên đường ra bến xe buýt để về nhà thì bị gã tài xế và phụ xe tiếp cận lôi vào trong xe.

Lái- phụ xe buýt hãm hiếp bà mẹ trẻ, ném bé sơ sinh xuống đường ảnh 1

Ảnh minh họa

Khi nạn nhân kêu cứu thì bị chúng bịt miệng để giở trò đồi bại. Cậu con trai mới 14 ngày tuổi mà nạn nhân đang bế cũng bị chúng giằng khỏi tay và ném xuống đất. Cậu bé bị thương nặng và tử vong ngay tại chỗ.

Nạn nhân được những người dân địa phương tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh vào sáng hôm sau tại bến xe buýt. Cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ gã tài xế và phụ xe, được xác định là Ishwari Lal và Pannu. Hai tên này sẽ phải đối mặt với tội danh hiếp dâm và giết người.