Lại phát hiện bom thư ở Italia

ANTĐ - Cảnh sát Italia hôm 15-12 đã phát hiện bom thư thứ 2 tại một chi nhánh của Cơ quan thu thuế nhà nước Equitalia, nơi vừa mới xảy ra vụ nổ bom thư làm giám đốc cơ quan này - ông Marco Cuccagna bị mất một ngón tay hồi tuần trước.

Cảnh sát kiểm tra bên ngoài Cơ quan  thuế nhà nước Equitalia hôm 15-12

Bom thư thứ 2 này đã sớm được ngăn chặn khi các chuyên gia phá bom kiểm tra chất bột có trong thư và kết quả cho thấy đó là chất nổ. Thủ tướng Mario Monti đã lên án vụ bom thư mới nhất này là “hành vi tội phạm” chống lại chính quyền Italia.

Cùng ngày, cảnh sát cũng đã chặn đứng 10 bức thư chứa đạn tại phòng phân loại bưu kiện ở Catanzaro, vùng miền nam Calabria có địa chỉ đến là Thủ tướng Italia Mario Monti cùng một số  chính trị gia và tổng biên tập các báo.

Trước đó, tổ chức vô chính phủ có tên “Liên đoàn không chính thức những người vô chính phủ” (FAI) đã nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ bom thư tuần trước.