Lại nóng BOT Biên Hòa: Không thiết miễn phí, các lái xe đòi trả tiền lẻ

ANTD.VN -Sáng 5-10, nhiều người dân tiếp tục sử dụng tiền xu, tiền lẻ mệnh giá thấp từ 200 – 500 đồng đề trả phí qua trạm BOT tuyến tránh TP Biên Hoà (đặt tại xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để phản đối chủ đầu tư đặt sai vị trí và thu với mức phí quá cao. Tuy nhiên, các nhân viên trạm thu phí thông báo không nhận tiền lẻ, xé vé và mời xe qua trạm thì bị các lái xe phản ứng dữ dội, yêu cầu được trả tiền để mua vé qua trạm.

Các lái xe phản đối "ưu tiên" đòi trả tiền lẻ qua trạm BOT

Vào khoảng 6h30 sáng nay (5-10), khoảng 10 xe ô tô trên quốc lộ 1 tiến vào trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa theo cả hai hướng. Tại đây, các lái xe sử dụng tiền xu, tiền lẻ mệnh giá thấp như 200 – 500 đồng để mua vé qua trạm. Khi các nhân viên trạm thu phí thông báo không nhận tiền lẻ và mời xe qua trạm, thì bị các lái xe phản ứng dữ dội, yêu cầu được trả tiền để mua vé qua trạm.

Lái xe tiếp tục đưa tiền lẻ khi qua BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để phản đối việc thu phí cao.

“Chúng tôi thuộc diện nào mà được ưu tiên? Các anh đã lập trạm thì cứ thu đầy đủ, sòng phẳng. Nếu các anh không nhận tiền lẻ, chúng tôi sẽ không đi”, một lái xe phản ứng.

Không thuyết phục được các lái xe, nhân viên trạm BOT Biên Hoà bắt buộc phải tiếp nhận từng tờ tiền lẻ từ các lái xe. Sự cố xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng khiến tình trạng tắc đường kéo dài khoảng 5km trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực đặt trạm thu phí.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn quyết không “xả trạm” mà chỉ cho những xe nào sử dụng tiền lẻ mệnh giá thấp “được” qua trạm, những lái xe dùng tiền chẵn thì bị chặn lại và yêu cầu mua vé mới được qua.

Một số người dân địa phương cũng tập trung về khu vực trạm thu phí để ủng hộ các lái xe. Những tràng vỗ tay vang lên mỗi khi các tài xế đối đáp với nhân viên trạm.

Theo các lái xe, họ phản ứng với trạm thu phí BOT Biên Hoà là do mức phí quá cao trong khi họ không hề đi qua tuyến đường tránh TP Biên Hoà.

Một lái xe tên Trường lái xe ôtô 16 chỗ vào trạm và đòi thực hiện giao dịch với hình thức tương tự. Sau khi hoàn tất việc mua vé, anh này đòi gặp người quản lý trạm để phản ánh việc thu phí cao.

Cuộc trao đổi giữa anh Trường và nhân viên trạm không đi đến sự đồng thuận nên lực lượng CSGT phải đến khuyên giải, đề nghị lái xe ra khu vực trạm để cùng giải quyết. Tuy nhiên, anh này vẫn không chịu cho xe di chuyển nên nhân viên trạm buộc phải hạ barie ở làn thu và điều tiết các xe phía sau qua làn khác để tránh ách tắc.

Giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua trạm thu phí BOT Biên Hoà bị ùn tắc kéo dài. 

Đây là lần thứ 9 các lái xe trả phí bằng tiền lẻ ở trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Vụ việc ngày càng trở nên nghiêm trọng song cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý.

Lãnh đạo Sở GTVT Đồng Nai cho biết, người dân đòi giảm giá vé và UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ GTVT thực hiện vấn đề này nhưng chưa có kết quả. Lực lượng chức năng chỉ có biện pháp tuyên truyền đến người dân để hạn chế tình trạng tương tự.

Lái xe trả tiền lẻ qua trạm BOT tố bị đe dọa

Ngày 4-10, một số lái xe chạy xe chở công nhân thuộc một HTX ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phản ánh rằng họ bị Chủ nhiệm HTX gọi điện yêu cầu dừng ngay việc dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT tuyến tránh TP Biên Hoà (đặt tại xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Lái xe tên H. cho biết: “Chủ nhiệm HTX gọi điện cho tôi nói rằng phải dừng ngay việc sử dụng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Biên Hoà, nếu không thực hiện thì Sở GTVT sẽ thu hồi logo và phù hiệu của xe tôi. Chúng tôi nghĩ mình đòi lại quyền lợi chính đáng không thể bị gây áp lực như vậy".

Nhiều lái xe chở công nhân bức xúc cho rằng mỗi tháng phải bỏ ra hơn 2,5 triệu đồng cho tuyến đường mà mình không đi qua. 

Giám đốc sở GTVT Đồng Nai, ông Trịnh Tuấn Liêm khẳng định: “Chúng tôi không yêu cầu HTX gọi điện cho các lái xe và cũng không có quyền thu hồi logo, phù hiệu của các lái xe sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí, vì lái xe không làm sai luật. Nếu HTX tự ý phát ngôn vấn đề này thì họ sẽ tự chịu trách nhiệm”.

Trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 2-4/10) người dân liên tục dùng tiền xu, tiền lẻ mệnh giá thấp từ 200 -500 đồng để mua vé qua trạm BOT nhằm phản đối chủ đầu tư đặt sai vị trí trạm và thu mức phí quá cao.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (huỵện Trảng Bom, Đồng Nai), nơi đặt trạm thu phí BOT Biên Hoà nhận định người dân trong khu vực rất bức xúc vì họ ở cách đường tránh cả chục cây số nhưng vẫn phải đóng phí qua trạm. "Người dân phản ứng vì họ không đi đường tránh vẫn phải trả phí, tình hình tại địa phương lộn xộn vì việc đặt trạm, chúng tôi đã báo cáo lên trên nhiều lần”.

Theo một số lái xe, họ sẽ tiếp tục phản đối bằng cách đưa tiền lẻ mua vé qua trạm trong những ngày sắp tới. Các lái xe cũng thẳng thắn nói sự việc xảy ra ở BOT tuyến tránh Biên Hòa không phải “bản sao” của BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) mà do người dân khu vực bức xúc từ lâu khi thấy sự vô lý nhưng không có cách gì để phản ứng.

Ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai nói rằng trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa vẫn chưa thể giảm giá vé cho người dân các xã lân cận, giảm mức vé qua trạm vì chưa có chỉ đạo từ Bộ GTVT.

Theo Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, việc miễn và giảm giá vé đã được sở và UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Bộ GTVT từ tháng 6/2017. Ngoài việc kiến nghị giảm phí cho cư dân địa phương, lực lượng chức năng cũng kiến nghị giảm vé cho xe buýt, xe đưa đón công nhân, học sinh.

Trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa được Công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư. Trạm đặt trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), điểm này cách đường tránh TP Biên Hòa 10 km và đi vào hoạt động từ năm 2014.