Lại nổ lớn ở đông bắc Nigreria, 11 người thiệt mạng

ANTĐ - Đêm 27-6, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà chứa ở thành phố Bauchi phía đông bắc Nigreria khiến 11 người chết và 28 người bị thương. Cảnh sát nghi ngờ nhóm khủng bố Boko Haram có liên quan tới vụ việc này.
Lại nổ lớn ở đông bắc Nigreria, 11 người thiệt mạng ảnh 1

Trước đó, ngày 25-6 Boko Haram đã gây ra một vụ nổ lớn tại một khu mua sắm sầm uất


Thứ 7 ngày 28-6, phát ngôn viên phía cảnh sát, Haruna Mohammed, cho biết nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định nhưng cảnh sát đã bắt một kẻ tình nghi liên quan tới vụ nổ tại một nhà thổ trong thành phố. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết vụ án.

Một chiến dịch quân sự tại đông bắc Nigreria đã không thể dập tắt được các cuộc tấn công của khủng bố và gây ra hàng loạt các vụ tấn công trả đũa vào các quan chức và dân thường. Mục tiêu của Boko Haram thường bao gồm những nơi như là: trường học, nhà thờ hoặc quán bar. Quân nổi dậy cho rằng họ đang chiến đấu để loại bỏ nhà nước Hồi giáo ra khỏi đất nước đa tôn giáo Nigreria.

Thành phố Bauchi nằm trong khu vực “trung đai” – khu vực không ổn định tại Nigreria nơi tập trung chủ yếu những người Kito giáo và Hồi giáo và thường xuyên bị nhóm khủng bố Boko Haram tấn công hơn là khu vực phía đông bắc Nigreria.

Lại nổ lớn ở đông bắc Nigreria, 11 người thiệt mạng ảnh 2

Nhóm nữ sinh bị bắt cóc vào tháng 4 khiến cả dư luận quan tâm


Tuy nhiên, dường như các chiến binh luôn muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ngoài nhà nước Boko. Họ liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu bao gồm: Hôm thứ 4 (24-6), một vụ nổ bom tại khu mua sắm hạng sang của thủ đô Abuja đã giết chết 21 người và nhiều người bị thương. Ngày 27-6, một quả bom lớn đã được tìm thấy tại thành phố Kano –thành phố lớn thứ hai Nigreria. Điển hình là vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh Nigreria trong tháng 4 đã khiến dư luận cả thế giới quan tâm và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Trong năm 2009, Các phần tử nổi dậy đã giết chết hàng ngàn người trong một cuộc nổi dậy và xem tất cả những người không cùng quan điểm với họ như kẻ thù.

Tổng thống Nigreria, ông Goodluck Jonathan cho biết, Nigeria đang bước vào một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử đất nước.