TP.HCM:

Lại một vụ lao thẳng xe máy vào CSGT

ANTĐ - Đã vi phạm, Xuân còn dùng tay năm cô áo, giật mạnh làm đồng chí Xê bị đứt 3 cúc áo, cong bảng hiệu đeo trước ngực rồi điều khiển xe húc thẳng vào CSGT.
 Đối tượng Lưu Thanh Xuân tại cơ quan công an.

 Đối tượng Lưu Thanh Xuân tại cơ quan công an.

Ngày 10/8 công an quận Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lưu Thanh Xuân (SN 1980, ngụ đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Bước đầu đối tượng Xuân đã thừa nhận hành vi phạm tội khi hành hung một CSGT quyết liệt vào sáng 8/8.

Tại cơ quan công an, Lưu Thanh xuân khai nhận, vào khoảng 7h50 sáng 8/8 Xuân điều khiển xe gắn máy BKS 54P8 – 5669 lưu thông tại khu vực ngã ba Nguyễn Kiệm – Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, nhưng lại đi ngược chiều trên đường Nguyễn Kiệm.

Cùng thời điểm này, đống chí Nguyễn Văn Xê (cán bộ thuộc đội CSGT – Trật tự phản ứng nhanh, công an quận Phú Nhuận) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên, đã phát hiện người vi phạm nên ra hiệu xuân dừng xe để kiểm tra hành chính. Nhưng Xuân quay đầu xe, bỏ chạy thoát thân trên đường Nguyễn Kiệm, hướng về quận Gò Vấp. Lập tức đồng chí Xê dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo.

Chạy được một đoạn, khi đến trước số nhà 744/3 đường Nguyễn Kiệm, đồng chí Xê, ép sát xe của Xuân vào lề đường. Lập tức Xuân dựng xe bước xuống chửi đồng chí Xê, không đồng ý xuất trình giấy tờ xe. Trước tình thế này buộc đồng chí Xê phải tiến tới rút chìa khóa xe gắn máy, nhưng Xuân xông đến dùng nón bảo hiểm đánh vào ngực, đầu nhằm chống trả quyết liệt lại người đang làm nhiệm vụ.

Thậm chí Xuân còn dùng tay nắm cổ áo, giật mạnh làm đồng chí Xê bị đứt 3 cúc áo, cong bảng hiệu đeo trước ngực. Sau đó Xuân nhanh chóng lấy xe chạy nổ máy định tháo chạy. Đồng chí Xê sử dụng mô tô chắn trước đầu xe thì bị Xuân điều khiển xe húc thẳng nhưng may mắn đồng chí Xê tránh kịp.

Từ thông tin ban đầu về BKS của đối tượng vi phạm, ngay sau đó các trinh sát của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng công an phường 4, quận Phú Nhuận vào cuộc. Không bao lâu sau, Xuân bị bắt giữ khẩn cấp.

Bước đầu Xuân thừa nhận hành vi vi phạm. Đặc biệt Xuân còn khai đang là đối tượng cai nghiện ma túy tại gia. Thời điểm xảy ra vụ việc vào sáng 8/8 là lúc Xuân điều khiển xe gắn máy giao gạo cho khách hàng, vì nhà Xuân là đại lý gạo. Hiện công an quận Phú Nhuận đang điều tra làm rõ.